Bị tố dùng bằng giả, chủ tịch xã lại được giao tự đi xác minh

Sau khi bị tố dùng bằng cấp 3 giả, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) được lãnh đạo huyện giao nhiệm vụ đi xác minh việc mình đang bị tố cáo.

Huyện Ủy Cư Jút (Đắk Nông) vừa ra quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Phan Văn Công – Chủ tịch UBND xã Ea Pô vì sử dụng văn bằng không phù hợp trong quá trình công tác. 

Huyện Ủy Cư Jút xác định, ông Phan Văn Công khi còn giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Pô đã khai man trình độ học vấn trong lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, công chức và lập hồ sơ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị để được bổ nhiệm, bầu cử giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương.

Qua kiểm tra, Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Công bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, gồm: Ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã Nam Dong, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; Bí thư chi bộ thôn 12 thuộc Đảng bộ xã Nam Dong nhiệm kỳ 2013-2015; Ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy xã Ea Pô, nhiệm kỳ 2015-2020.

bi to dung bang gia chu tich xa lai duoc giao tu di xac minh

Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Văn Công

Trước đó, nhiều người gửi đơn tố cáo ông Phan Văn Công sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp; trong lý lịch, khai năm sinh không đúng thực tế.

 

Tháng 11/2018, UBKT Huyện ủy Cư Jút ban hành 2 công văn gửi Đảng ủy xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về việc xác minh làm rõ năm sinh của ông Phan Văn Công và công văn gửi Sở GD&ĐT Nghệ An về việc xác minh việc học, bằng tốt nghiệp THPT của ông Công.

Tuy nhiên, 2 công văn trên không được gửi qua đường bưu điện mà ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Jút lại chỉ đạo ông Phan Văn Công đi xác minh về việc mình đang bị tố cáo. 

Trước sự việc trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đức vì làm sai nguyên tắc, sai phương pháp trong công tác kiểm tra của Đảng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cá nhân.

bi to dung bang gia chu tich xa lai duoc giao tu di xac minh Nhộn nhịp 'chợ' mua bán bằng đại học giả

Cam kết phôi gốc, dấu giáp lai nổi, giống từng chi tiết nhỏ, nhiều nhóm làm bằng cấp giả đang chào mời công khai trên ...

bi to dung bang gia chu tich xa lai duoc giao tu di xac minh Nhiều lãnh đạo xã ở Hà Tĩnh sử dụng bằng giả

Không có bằng tốt nghiệp THPT, bốn cán bộ xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) đã mượn của người thân rồi sửa tên để hợp thức ...

/ https://vtc.vn