Khỏe
30/08/2017 16:49Bị sốt xuất huyết, chẩn đoán nhiễm trùng hô hấp cấp?
Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng hô hấp cấp (nhiễm siêu vi) và kê toa cho về. Bệnh nhân về uống thuốc nhưng vẫn sốt nặng. Ngày 26.8, bệnh nhân đến BV Bệnh nhiệt đới khám thì được chẩn đoán là SXH ngày thứ 3.
![]() |
| Băng rôn thông báo có dịch sốt xuất huyết ở khu vực chợ Bến Thành |
Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Đỗ Thành Tuấn, Giám đốc BV Q.4, cho biết kết quả xét nghiệm máu cho thấy tiểu cầu bệnh nhân lúc khám là 231.000/mm3. Theo bác sĩ Tuấn, tiểu cầu bình thường của một người từ 150.000 - 300.000/mm3, khi dưới 150.000/mm3 mới nghi ngờ sốt xuất huyết. Vì vậy, bác sĩ chẩn đoán nhiễm siêu vi, chỉ cho thuốc kháng sinh, tan đàm, kháng histamin rồi cho về.
“Có thể bác sĩ dặn dò, tư vấn không tốt những dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết, do vậy khi bệnh nhân đến BV Bệnh nhiệt đới ngày hôm sau thì dấu hiệu bệnh đã rõ ràng. BV xin nhận thiếu sót và rút kinh nghiệm trong tư vấn, dặn dò bệnh nhân”, bác sĩ Tuấn nói.
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (15:00)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (1 giờ trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (4 giờ trước)
- Nắng nóng trái mùa tại Mỹ, cảnh báo chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu trong những năm tới (5 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 (6 giờ trước)
- Vũ khí tỷ USD của Mỹ 'chết yểu' trước vũ khí giá rẻ của Iran? (6 giờ trước)
- Hà Nội khuyến cáo người dân không hoang mang với biến thể COVID-19 mới BA.3.2 (6 giờ trước)
- Không chỉ tiết kiệm xăng dầu, người dân thay đổi cách dùng năng lượng mỗi ngày (6 giờ trước)
- Từ 1/4, người dân có thể phản ánh lỗi vi phạm giao thông trên VNeID (6 giờ trước)
