Bỉ, Pháp tăng cường hợp tác năng lượng hạt nhân

Bỉ và Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân sau khi Liên minh châu Âu (EU) đảo ngược kế hoạch loại bỏ dần nguồn năng lượng này và tập trung hoàn toàn vào công nghệ không phát thải.

Tuyên bố chung do Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Mathieu Bihet và người đồng cấp Pháp Marc Ferracci ký hôm 24-7 cho thấy, hai quốc gia sẽ hợp tác trong kéo dài tuổi thọ các lò phản ứng, dự án mới bao gồm lò phản ứng mô-đun nhỏ, nghiên cứu và phát triển, chuỗi cung ứng chiến lược và đào tạo công nhân.

Bộ Năng lượng Bỉ thông báo, quan hệ đối tác với Pháp “dựa trên tham vọng đưa năng lượng hạt nhân thành đòn bẩy chiến lược vì một châu Âu bền vững, cạnh tranh và kiên cường hơn”.

Bộ trưởng Marc Ferracci cho biết, những thay đổi gần đây trong quan điểm của Bỉ đối với năng lượng hạt nhân mở ra quan hệ đối tác cụ thể về mở rộng các lò phản ứng hiện có, triển khai lò phản ứng mới và phát triển chung lò phản ứng mô-đun nhỏ.

1675221353612000196.jpg
Bỉ và Pháp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Ảnh: China Daily

“Tuyên bố này thể hiện mong muốn chung của chúng tôi trong phát triển ngành công nghiệp hạt nhân và thực hiện chương trình năng lượng đầy tham vọng để bảo đảm tương lai”, ông Marc Ferracci nhấn mạnh, đồng thời hoan nghênh việc Bỉ tham gia liên minh các quốc gia ủng hộ năng lượng hạt nhân.

Liên minh này do Pháp thành lập năm 2023 nhằm thúc đẩy lợi ích của những quốc gia EU ủng hộ năng lượng hạt nhân. Năm nay, liên minh đã phát triển mạnh mẽ hơn với sự tham gia của Bỉ và Italia.

Với 14 thành viên, liên minh đại diện cho hơn một nửa số quốc gia thành viên EU, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đại diện cho 65% dân số EU, là mức cần thiết để nhận được sự ủng hộ từ Hội đồng châu Âu. Điều này sẽ không thay đổi ngay cả khi hai thành viên tiềm năng là Estonia và Litva quyết định gia nhập.

Estonia gần đây đã tham gia với tư cách quan sát viên, trong khi Lithuania cũng đang cân nhắc có nên tái khởi động hoạt động sản xuất điện hạt nhân hay không.

Vấn đề hỗ trợ tài chính của EU cho năng lượng hạt nhân từ lâu đã gây tranh cãi, với các quốc gia như Áo và Đức kiên quyết phản đối công nghệ này. Hiện tại, Chính phủ Đức dường như chia rẽ về vấn đề này, khi Thủ tướng Friedrich Merz, người có quan điểm thân thiện với năng lượng hạt nhân, phải đối mặt với phản ứng từ đảng Dân chủ Xã hội.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu dường như ngày càng cởi mở hơn với năng lượng hạt nhân. Hồi tháng 6, ủy ban này đã cho phép công nghệ năng lượng hạt nhân hưởng lợi từ bộ quy tắc được soạn thảo để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng Thỏa thuận công nghiệp sạch mới của EU.

https://hanoimoi.vn/bi-phap-tang-cuong-hop-tac-nang-luong-hat-nhan-710347.html

Thương Nguyệt / Hà Nội Mới