Bi hài kịch vụ Iraq bắt thủ lĩnh khét tiếng của IS bị béo phì

Thủ lĩnh khét tiếng của IS bị Iraq bắt nhưng hắn ta quá béo đến mức không chui được vào xe cảnh sát.

Mufti Abu Abdul Bari nặng tới 250kg. Ảnh: Hindustan Times

Theo một tuyên bố chính thức của lực lượng Iraq, Mufti Abu Abdul Bari, một thủ lĩnh khét tiếng của IS đã bị bắt.

Nhóm Chiến thuật và Vũ khí đặc biệt (SWAT) của Iraq mới đây đã thực hiện một vụ bắt lớn ở thành phố Mosul, tóm được Mufti Abu Abdul Bari, thủ lĩnh IS béo phì, kẻ được mệnh danh là “Jabba the Jihadi” trên mạng xã hội.

Với trọng lượng lên tới 250 kg, kẻ cuồng tín đã được đội SWAT của Iraq đưa lên thùng xe bán tải vì y quá béo để có thể chui vào trong xe cảnh sát - tờ New York Post đưa tin.

Theo một tuyên bố chính thức của các lực lượng Iraq, Mufti Abu Abdul Bari được biết đến với những bài phát biểu khiêu khích chống lại các lực lượng an ninh và là một thủ lĩnh quan trọng của IS.

Tuyên bố nói thêm rằng Bari đã ra lệnh giết các giáo sĩ Hồi giáo từ chối cam kết trung thành với IS.

Khánh Minh

 

 

/ laodong.vn