Bệnh viện đối phó dịch Corona hoàn thiện trong 48 giờ ở Trung Quốc mở cửa

Bệnh viện chống dịch virus Corona đầu tiên ở Trung Quốc đã khai trương hôm 28.1 sau khi các tình nguyện viên và công nhân dành 2 ngày để chuyển một tòa nhà trống thành trung tâm y tế 1.000 giường bệnh.

Đợt bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên đã được chuyển tới trung tâm y tế vùng núi Dabie tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, vào khoảng 22h30 giờ địa phương, truyền thông Trung Quốc đưa tin. 

Dự án được hoàn thành trong vòng 48 giờ nhờ nỗ lực chung của các nhân viên các hãng xây dựng, công ty thiết bị, lực lượng cảnh sát bán quân sự, giới chức thành phố cho hay. 

Trung tâm y tế vùng núi Dabie tại thành phố Hoàng Cương dành để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Tòa nhà bệnh viện ở quận Hoàng Châu của thành phố ban đầu được xây dựng làm chi nhánh mới của Bệnh viện Trung ương Hoàng Cương và dự kiến khai trương vào tháng 5. 

Tuy nhiên, hôm 24.1, giới chức sở tại quyết định đưa tòa nhà vốn đã xây dựng xong nhưng chưa lắp đặt trang thiết bị hoàn thiện, để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona. 

Việc sửa sang bắt đầu từ ngày 25.1 và đến ngày 27.1, tất cả các giường bệnh, hệ thống điện, nước và internet đã được lắp đặt xong, theo chính quyền thành phố Hoàng Cương. 

Đoạn video do Cover News phát hành cho thấy các nhân viên y tế đang làm quen với cơ sở này trước khi bệnh nhân bắt đầu được đưa tới. 

Quá trình hoàn thiện bệnh viện điều trị virus Corona đầu tiên ở Trung Quốc được chính quyền Hoàng Cương công bố

Hơn 500 công nhân và hàng chục phương tiện hạng nặng đã làm việc trong 2 ngày đêm liên tục để hoàn thiện công trình đúng thời hạn. 

Cách Vũ Hán khoảng 75km về phía tây nam, Hoàng Cương là thành phố có 7,5 triệu dân và là một trong những đô thị bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch virus Corona. 

Dịch Virus Corona đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 131 người - tất cả người thiệt mạng đều ở Trung Quốc - và làm hơn 4.588 người mắc bệnh trên toàn thế giới.

Tính tới ngày 27.1, 4 người ở Hoàng Cương đã thiệt mạng vì dịch bệnh và 213 người nhiễm bệnh. 

Dù bệnh viện điều trị bệnh nhân virus Corona ở Hoàng Cương là bệnh viện đầu tiên mở cửa nhưng đây không phải là bệnh viện duy nhất được sử dụng cho mục đích này. Hôm 23.1, chính quyền Vũ Hán công bố sẽ xây dựng bệnh viện cho bệnh nhân virus Corona trong vòng 1 tuần. Có ít nhất 4 cơ sở tương tự như bệnh viện này sắp hoàn thành hoặc đang trong quá trình hoàn thiện khắp Trung Quốc. 

Tất cả các cơ sở này đều được được mô phỏng theo một trung tâm y tế tạm thời ở Bắc Kinh năm 2003. Cơ sở đó được xây dựng trong 7 ngày để điều trị SARS và đã chữa trị cho 1/7 bệnh nhân SARS của Trung Quốc trong vòng hai tháng. 

Riêng chính quyền Vũ Hán đang xây dựng 2 cơ sở đặc biệt để điều trị cho tổng số 2.300 bệnh nhân nhiễm virus Corona. 

Thanh Hà

 

Làng ở Trung Quốc xây tường, lập chốt chặn chống dịch virus Corona

Các trạm gác và chốt kiểm soát được dựng lên bởi những người dân trong một số ngôi làng ở Trung Quốc nhằm ngăn chặn ...

Nữ y tá Vũ Hán cạo đầu để chuyên tâm chống virus Corona

Shan Xia - nữ y tá Vũ Hán  - đã cạo đi mái tóc dài của mình hôm 27.1 để tránh lây nhiễm và chuyên ...

Chủ tịch Trung Quốc gọi virus viêm phổi Vũ Hán là ‘ác quỷ’

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (28/1) nói rằng, nước này đang chiến đấu chống lại một bệnh dịch “ác quỷ”.

 

/ laodong.vn