Sống khỏe
25/05/2022 23:47Bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan chóng mặt
Hôm 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khoảng 237 ca nghi nhiễm hoặc được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở gần 20 quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ. Bệnh đậu mùa khỉ trước đây chủ yếu lưu hành ở Tây và Trung Phi.
Theo giới chức y tế tỉnh Quebec, Canada, tính đến ngày 24/5, địa phương này ghi nhận 15 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Bộ trưởng Y tế Canada Jean-Yves Duclos cảnh báo nhiều khả năng sẽ thêm một số ca nhiễm được ghi nhận tại các vùng khác ở nước này khi nhiều mẫu xét nghiệm vẫn đang trong quá trình kiểm tra.
“Chúng tôi tin còn thêm nhiều trường hợp mắc mới được tìm thấy trong những ngày tới. Hiện không rõ những người bị nhiễm bệnh có những triệu chứng gì, cũng như tình trạng của họ có thể nghiêm trọng thế nào”, ông Duclos nói.
Canada ghi nhận 2 ca bệnh đầu tiên vào tuần trước.
Ông Duclos thông tin rằng nước này đang huy động vaccine và thuốc điều trị từ kho dự trữ tại các khu vực trên toàn quốc.
“Tôi muốn nhắc lại với người dân Canada rằng đây là tình huống khác với đại dịch COVID-19, Canada đã có sẵn nguồn vaccine để phòng chống căn bệnh này”, ông Duclos nhấn mạnh.
Tây Ban Nha mới đây phát hiện thêm 15 ca mới, nâng tổng số ca bệnh đầu khỉ ở nước này lên 51. Hầu hết các ca được ghi nhận ở thủ đô Madrid với 47 trường hợp, chủ yếu liên quan tới một cơ sở xông hơi ở trung tâm thành phố.
Người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha Isabel Rodriguez cho biết, nước này hiện không có kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa cho những người dưới 40 tuổi trước đây chưa từng tiêm loại vaccine này.
Quốc gia láng giềng của Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha cũng đang đau đầu đối phó với đợt bùng phát dịch mới.
Cơ quan y tế nước này hôm 24/5 báo cáo thêm 2 ca bệnh mới. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại Bồ Đào Nha hiện là 39 người.
Tại Anh, nước này hiện có 71 ca ca bệnh với thêm một số ca bệnh được ghi nhận ở vùng England. Hiện xứ Wales và vùng Bắc Ireland chưa báo cáo bất cứ ca nào.
Dù số ca bệnh tiếp tục gia tăng, Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) trấn an rằng nguy cơ mắc bệnh với người dân nước này vẫn ở mức thấp.
UKHSA đang liên hệ với những người nguy cơ lây nhiễm cao do tiếp xúc với người bệnh. Họ được khuyến nghị nên cách ly tại nhà ít nhất 21 ngày.
Cơ quan y tế Anh đang đẩy mạnh mua vaccine phòng bệnh đậu mùa để tiêm chủng cho các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh. Nước này hiện tiêm chủng cho một số nhân viên y tế.
Theo WHO, hiện chưa cần tiêm đại trà vaccine để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ trong bối cảnh các biện pháp, bao gồm vệ sinh tốt và tình dục an toàn vẫn có thể khống chế được sự lây lan của dịch bệnh.
Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Richard Pebody, người đứng đầu nhóm chuyên trách về mầm bệnh có nguy cơ cao tại Văn phòng WHO châu Âu cho biết các biện pháp chính để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ lây lan là truy vết tiếp xúc và cách ly.
- Không phải Trung Quốc, đất hiếm từ một quốc gia đang ồ ạt chảy về châu Á - 2 ‘con rồng’ lớn đua nhau gom hàng (08/07/26 22:05)
- Trung Quốc tìm ra cách tối ưu nhất để phá hủy tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất (08/07/26 22:03)
- Khai quật mộ liệt sĩ ở Huế, phát hiện bút khắc tên 'Nguyễn Duy Năm' (08/07/26 21:34)
- Xe tải đâm vào lan can trên Quốc lộ 9 ở Quảng Trị, 3 người thiệt mạng (08/07/26 21:32)
- Xu hướng thị trường lao động trước làn sóng AI (08/07/26 20:44)
- Pháp quyết cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm học mới (08/07/26 20:21)
- Hai điểm nghẽn của xuất khẩu rau quả Việt (08/07/26 19:51)
- 4 tàu chở dầu và khí đốt buộc quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz (08/07/26 19:46)
- Đề xuất hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 - 12 làn xe (08/07/26 19:40)
- TP.HCM tiếp nhận đầu tư 3 đại cảng, chuẩn bị quy hoạch lại hệ thống cảng biển (08/07/26 19:23)