Ăn - Chơi
22/10/2019 22:05Bên trong "nhà tù" dát vàng gần 9.000 USD một đêm
Ritz-Carlton từng được Thái tử Arab Saudi sử dụng để giam các hoàng tử, tỷ phú.

Thái tử Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), đã khiến truyền thông thế giới chấn động gần hai năm trước khi bắt hàng loạt hoàng tử và tỷ phú Arab Saudi với cáo buộc tham nhũng. Họ bị giam trong khách sạn Ritz-Carlton, nơi ngừng đón khách mới ngay lập tức, và yêu cầu khách cũ trả phòng.

Ritz-Carlton tự giới thiệu là một trong những khách sạn 5 sao hoành tráng nhất Arab Saudi. Với diện tích hơn 21 hecta, khách sạn có 492 phòng trên 9 tầng, gồm những phòng hoàng gia cao cấp.

Địa chỉ lưu trú này có 48 phòng cao cấp và 48 phòng hoàng gia (ảnh), nơi khách phải trả gần 9.000 USD cho một đêm, tuỳ thời điểm đặt.

Một căn phòng hoàng gia rộng 400 m2, có thể phục vụ tối đa 6 khách. Nội thất xa xỉ của căn phòng còn có đèn chùm pha lê, đá cẩm thạch, những chi tiết dát vàng và trải thảm sang trọng.

Phòng hoàng gia có tới 4 nhà tắm, phòng khách lớn, một phòng làm việc yên tĩnh và nhà bếp cùng khu vực ăn uống.

Khách nghỉ tại đây có thể mang theo nguời giúp việc của mình hoặc sử dụng dịch vụ quản gia của khách sạn.

Khách có thể vui chơi trong phòng khiêu vũ hay sân chơi bowling, dùng bữa trong nhà hàng cao cấp, hoặc nhâm nhi một điếu thuốc trong phòng hút xì gà.

Ngoài ra, khách sạn còn có một hồ bơi nước nóng trong nhà...

...và spa chỉ dành cho nam giới.

Phòng yến tiệc của khách sạn có thể chứa tới 2.000 khách.

Theo một hướng dẫn viên của khách sạn, dù nơi này bị thâu tóm nhiều tuần và biến thành nhà tù tạm thời cho giới thượng lưu Arab Saudi vào năm 2017, toàn bộ nhân viên vẫn giữ thái độ bình tĩnh và làm việc như bình thường.
Hầu hết hoàng tử, tỷ phú được thả sau vài tuần, khi đã trả hàng tỷ USD để đổi lấy tự do. Khách sạn 5 sao của thủ đô Riyadh mở cửa trở lại vào tháng 2/2018.
Lần đầu tiên, các đại sứ quán và lãnh sự quán Saudi trên toàn thế giới sẽ cấp thị thực cho khách nước ngoài. Trước đây, vương quốc này chỉ cấp phép cho khách tới với mục đích công tác, người Hồi giáo hành hương tới thánh địa Mecca và Medina, công nhân thường trú.
Chính sách mới này được áp dụng cho 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Du khách có thể xin visa nhập cảnh nhiều lần, lưu trú trong 90 ngày. Phí visa khoảng 117 USD, gồm bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, du khách nước ngoài vẫn không được phép đến các địa điểm Hồi giáo linh thiêng như thánh địa Mecca hay Medina.
Chuyên mục Cẩm nang do VnExpress và Tugo phối hợp thực hiện. Công ty du lịch Tugo được thành lập từ năm 2015, chuyên tổ chức tour du lịch hướng đến các thị trường cao cấp như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Mỹ, châu Âu...
Bảo Ngọc
Ảnh: Ritz-Carlton
| Sự ám ảnh ‘ma mị’ của nhà tù, sân bay bỏ hoang
Những công trình kiến trúc bị bỏ hoang xuất hiện khắp nơi trên thế giới và thường thu hút chúng ta một cách kỳ lạ. |
| Cuộc sống đọa đầy trong nhà tù Mỹ của tội phạm ấu dâm
Phạm nhân xâm hại trẻ em có địa vị thấp nhất trong nhà tù Mỹ, thường xuyên bị thù ghét, quấy rối, ngược đãi và ... |
- Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng (20:33)
- 'Gã điên' khiến võ thuật Trung Quốc chao đảo, 10 năm sau biến mất không dấu vết (1 giờ trước)
- Thần đồng võ thuật 5 tuổi là hậu duệ của Hoàng Phi Hồng khổ luyện đến bật khóc (3 giờ trước)
- Iran bác tin đàm phán với Mỹ, tuyên bố không thương lượng dưới sức ép (3 giờ trước)
- Phấn đấu đưa vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP vào năm 2028 (3 giờ trước)
- Giá tất cả các loại xăng dầu cùng hạ, diesel giảm mạnh nhất hơn 3.000 đồng/lít (4 giờ trước)
- Nhật Bản: Xe tăng phát nổ trong lúc huấn luyện, 3 binh sĩ thiệt mạng (5 giờ trước)
- Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn' (5 giờ trước)
- Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III (5 giờ trước)
- Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu (6 giờ trước)