Bé Trung Quốc 7 tuổi bị mẹ đánh chết vì ăn chậm

Bà mẹ đuổi chồng ra ngoài để một mình tra tấn con gái bằng thanh sắt, khiến bé bị thương nặng không qua khỏi.  

be trung quoc 7 tuoi bi me danh chet vi an cham
Bé gái (áo tím) nhập viện chiều 3/8 trong tình trạng bị bầm tím khắp người. Ảnh: Sohu.

Cảnh sát huyện Zouping, tỉnh Sơn Đông, cho hay cô bé 7 tuổi bị mẹ cảnh báo sẽ đánh đòn nếu ăn chậm trong bữa cơm trưa tại nhà hôm 3/8.

Sau vài lần cảnh báo và nhắc nhở vẫn thấy tốc độ ăn của con không cải thiện, bà mẹ yêu cầu chồng ra ngoài, sau đó dùng cả thanh sắt để đánh con.

"Tôi không dám can ngăn vợ. Trước đây, tôi từng ngăn cản nhưng cô ấy quay sang đánh cả tôi", ông bố kể.

Lúc quay vào phòng thấy khắp người con gái toàn vết thương và bầm tím nghiêm trọng, anh này định đưa cô bé tới bệnh viện nhưng vợ không cho. Tình trạng của bé gái càng lúc càng nặng, và đến tận 17h em mới được đưa đi cấp cứu.

be trung quoc 7 tuoi bi me danh chet vi an cham
Đôi chân nạn nhân bị đánh thâm tím từ trên xuống dưới. Ảnh: Sohu.

Tuy các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân qua đời sau hai tiếng đến viện.

Cảnh sát đã bắt giữ người mẹ hôm 4/8 và đang tiếp tục điều tra vụ việc. Tang lễ của cô bé được gia đình tổ chức chiều 6/8.

Hướng Dương (Theo SCMP)

be trung quoc 7 tuoi bi me danh chet vi an cham Trút giận lên con vì nghi vợ lục ví lấy trộm 500.000 đồng

Ông bố 22 tuổi tại Nghệ An giận vợ nên cho rằng đứa trẻ sơ sinh không phải con mình, bế thả xuống giếng.

be trung quoc 7 tuoi bi me danh chet vi an cham Người mẹ "quái vật" giết con chỉ vì tin "tình yêu siêu nhân"

Vì tình yêu mù quáng, Denise gần như bị mất trí. Cô đã cố gắng giết chết con mình nhiều lần. Lần đầu tiên, Denise ...

/ ngoisao.net