Bắt tạm giam kẻ dọa giết CSCĐ và đối tượng chém lìa tay người đàn ông

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Lâm Đình Bảo (SN 1990; ngụ phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Như CAND online đã thông tin, khoảng 7h30 ngày 27/8, Bảo điều khiển xe ô tô lưu thông qua Chốt kiểm soát dịch tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy- Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một) thì bị dừng xe kiểm tra.

Bảo không trình được giấy phép ra đường mà còn chửi bới, dọa giết cả nhà một chiến sĩ CSCĐ khi người này yêu cầu Bảo quay đầu xe. Sau khi khống chế đưa Bảo về trụ sở Công an, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Bảo và thu nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép về hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng.

Bắt tạm giam kẻ dọa giết CSCĐ và đối tượng chém lìa tay người đàn ông -0

Hai đối tượng Trần Hoàng Huynh (trái) và Lâm Đình Bảo.

Cũng trong ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Dầu Một khởi tố, bắt tạm giam Trần Hoàng Huynh (SN 1994, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Huynh là đối tượng chém lìa bàn tay phải của ông Vũ Đức Kiêm (SN 1972, quê tỉnh Thái Bình) tại một con hẻm thuộc phường phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) vào sáng 29/8. Ông Kiêm được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã nối lại thành công bàn tay.

P.Tuyền

Đánh công an, đòi đền 50 triệu đồng/cây gỗ tạp: Khởi tố, bắt tạm giam 4 côn đồ Đánh công an, đòi đền 50 triệu đồng/cây gỗ tạp: Khởi tố, bắt tạm giam 4 côn đồ
Bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 Bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
/ cand.com.vn