Bắt nhiều đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn vũ khí

Ngày 22-12, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về các vụ bắt giữ đối tượng mua bán trái phép số lượng lớn vũ khí và công cụ hỗ trợ.

 Đối tượng Lê Hồng Thái bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Theo đó, ngày 21-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Hồng Thái, sinh năm 1994, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi "mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ".

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Lê Hồng Thái có biểu hiện mua bán trái phép vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho một số đối tượng trên địa bàn. Ngày 20-12-2022, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, phát hiện tạm giữ 7 khẩu súng, 1.015 viên đạn các loại, 2 bình xịt hơi cay, 1 con dao và một số phụ kiện chế lắp súng.

Lượng lớn vũ khí và công cụ hỗ trợ được công an phát hiện tại nhà Thái.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook để liên hệ đặt mua các thiết bị, phụ kiện mang về nhà chế tạo, lắp ráp súng và bán. Đối tượng Thái đã bán được 21 khẩu súng cho các đối tượng trên địa bàn với giá dao động từ 6 đến 10 triệu đồng/1 khẩu súng. Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Đối tượng Huỳnh Đắc Hải tại cơ quan công an.

Còn tại Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm…

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện 1 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Công an thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ tại nơi ở của Hải.

Đến 13h15 ngày 21-12, Phòng An ninh mạng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Hòa Thọ Tây (Công an quận Cẩm Lệ) tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà ở đường Tôn Đản (phường Hòa Thọ Tây) thì phát hiện đối tượng Huỳnh Đắc Hải (sinh năm 1994), trú tổ 27, phường Hòa Thọ Tây tàng trữ 726 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm tại tầng 2 căn nhà, 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động phục vụ việc mua bán vũ khí trái phép.

Qua đấu tranh, Huỳnh Đắc Hải khai nhận: Khoảng tháng 12-2022, Hải đã truy cập vào các trang thương mại điện tử tại Trung Quốc để đặt mua các mặt hàng là dao các loại, roi điện, bình xịt hơi cay... và đem về cất giấu tại nhà Hải ở địa chỉ trên đường Tôn Đản, phường Hòa Thọ Tây. Sau khi “nhập hàng” về, Hải tạo trang Fanpage Facebook “Baton ASP 511 giá rẻ Đà Nẵng” và các trang bán hàng khác tại Shoppe để đăng bán lại các mặt hàng này. Mỗi mặt hàng bán ra Hải thu lợi khoảng 30 đến 100 nghìn đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1051017/bat-nhieu-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-so-luong-lon-vu-khi

NGỌC ANH / HNM.com.vn