Bật mí chiếc áo choàng Quốc vương Qatar tự tay khoác cho Messi

Trước khi nâng cúp vàng World Cup 2022, Lionel Messi nhận được món quà đặc biệt từ Quốc vương Qatar.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino trao cúp cho Lionel Messi - đội trưởng đội tuyển Argentina - sau trận chung kết World Cup 2022. Trải nghiệm nâng cúp của siêu sao 35 tuổi có điểm đặc biệt mà những nhà vô địch World Cup trước đây không có.

Trước khi trao cúp, Quốc vương Qatar khoác cho Messi một chiếc áo choàng, giống với chiếc áo mà ông đang khoác trên mình. Messi mặc chiếc áo này khi cùng đồng đội ăn mừng trên sân khấu nhận giải, sau đó mới cởi ra.

Bật mí chiếc áo choàng Quốc vương Qatar tự tay khoác cho Messi - 1

Quốc vương Qatar khoác áo choàng cho Messi.

Chiếc áo màu đen có vạt viền vàng - được gọi là Bisht - là một loại trang phục truyền thống của người Ả Rập. Ở Qatar, thông thường chỉ có Quốc vương, các tiểu vương và nhân vật lớn mới mặc chiếc áo choàng này trong những ngày quan trọng. Do đó, việc Messi được tặng áo Bisht, lại do chính Quốc vương Qatar khoác lên, là một hành động biểu thị sự tôn vinh đặc biệt.

 

Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Anh ghi được 7 bàn thắng - chỉ kém 1 bàn so với vua phá lưới Kylian Mbappe - và có 3 đường chuyền cho đồng đội lập công. Không có cầu thủ nào đóng góp vào bàn thắng (ghi bàn, kiến tạo) nhiều hơn Messi ở giải đấu này cũng như suốt lịch sử các vòng chung kết World Cup.

"Đó là giấc mơ của tất cả mọi người. Tôi rất may mắn khi đã giành được mọi thứ trong sự nghiệp. Đây là thứ duy nhất còn thiếu. Chúng tôi đã chịu tổn thương, nhưng cuối cùng đã giành được chiếc cúp. Tôi muốn khép lại sự nghiệp của mình bằng điều này. Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Cảm ơn Chúa, ngài đã cho tôi mọi thứ", Messi phát biểu sau trận chung kết.

Ngôi sao 35 tuổi là người ghi bàn mở tỉ số cho Argentina trong trận chung kết với một cú đá phạt đền thành công. Đội bóng Nam Mỹ dẫn trước 2 bàn trong phần lớn thời gian của trạn đấu nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa và kéo vào hiệp phụ.

Messi tiếp tục đưa Argentina vượt lên, nhưng đội tuyển Pháp lại gỡ hòa. Trong loạt luân lưu, số 10 của Argentina thực hiện thành công và các đồng đội của anh cũng vậy. Đội bóng có biệt danh Albiceleste giành chiến thắng 4-2 trong loạt "đấu súng" trước đội tuyển Pháp và lên ngôi vô địch.

https://vtc.vn/bat-mi-chiec-ao-choang-quoc-vuong-qatar-tu-tay-khoac-cho-messi-ar721508.html

MINH ANH / VTC News