Quốc tế
19/08/2025 18:25Bắt đầu đàm phán về “số phận” lực lượng gìn giữ hòa bình tại Lebanon
Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) được thành lập năm 1978 với nhiệm vụ tuần tra biên giới phía nam của Lebanon với Israel. Nhiệm vụ của UNIFIL được mở rộng vào năm 2006 sau cuộc chiến kéo dài 1 tháng giữa Israel và Hezbollah, nhằm cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình hỗ trợ quân đội Lebanon bảo đảm các khu vực phía nam trở thành vùng đất không có vũ khí hoặc nhân sự vũ trang nào khác ngoài lực lượng của Nhà nước Lebanon. Điều này đã gây ra mâu thuẫn với Hezbollah, lực lượng đang kiểm soát miền nam Lebanon trên thực tế, được trang bị vũ khí hạng nặng.
Hoạt động của UNIFIL được gia hạn hằng năm và sẽ hết hạn vào ngày 31-8.
Dự thảo nghị quyết của Pháp nêu rõ ý định rút UNIFIL với mục đích biến Chính phủ Lebanon thành bên duy nhất đảm bảo an ninh ở miền nam Lebanon và các bên đồng ý về một thỏa thuận chính trị toàn diện. Pháp cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ, bao gồm trang thiết bị, vật chất và tài chính cho quân đội Lebanon.
Tuy nhiên, Lebanon dự kiến sẽ đưa ra một thông điệp rõ ràng, bác bỏ bất kỳ thay đổi nào đối với nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình với 3 lý do:
Thứ nhất, UNIFIL là một lực lượng thiết yếu cho miền nam và là nền tảng trong việc thực hiện Nghị quyết 1701 của HĐBA LHQ, được thông qua vào ngày 11-8-2006, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Nghị quyết này kêu gọi các bên thực hiện một số cam kết, bao gồm việc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon, đồng thời triển khai quân đội Lebanon và UNIFIL để duy trì an ninh.
Thứ hai, Nhà nước Lebanon có kế hoạch tăng quân số ở miền nam thêm 4.500 binh sĩ, sau khi đã tăng thêm 1.500 quân trước đó, nâng tổng số lên khoảng 10.000 quân vào cuối năm nay. Việc mở rộng này đòi hỏi sự phối hợp liên tục với UNIFIL. Hiện, quân đội Lebanon đã hoàn thành giai đoạn tuyển dụng và huấn luyện đầu tiên và đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai.
Thứ ba, UNIFIL không chỉ là một lực lượng quân sự hoặc an ninh, mà còn đóng vai trò xã hội và nhân đạo thiết yếu, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ hội việc làm. Điều này đặc biệt quan trọng sau khi các cuộc tấn công của Israel phá hủy hầu hết các trung tâm xã hội và y tế ở miền nam. Nhiều gia đình Lebanon, từ miền nam và các khu vực lân cận, đang sống dựa vào việc làm do UNIFIL tạo ra.
https://hanoimoihttps://hanoimoi.vn/bat-dau-dam-phan-ve-so-phan-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-tai-lebanon-713179.html.vn/bat-dau-dam-phan-ve-so-phan-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-tai-lebanon-713179.html
- Sức mạnh Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Ứng viên vô địch số 1 (1 giờ trước)
- Trước khi có thuốc gây mê, người Trung Quốc phẫu thuật thế nào? (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Cape Verde, bảng H World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Cách bảo vệ não bộ khi thức khuya liên tục để xem World Cup (3 giờ trước)
- Bóng đá châu Á khiến châu Âu ngỡ ngàng ở World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Cô gái trẻ bất ngờ thiếu máu nặng dù bữa nào cũng có thịt cá, bác sĩ chỉ lý do (3 giờ trước)
- Chưa xác thực thuê bao, người dùng có thể mất liên lạc và OTP ngân hàng (3 giờ trước)
- Tiêm kích Mỹ rơi ở bang Washington, gây cháy rừng (4 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Ecuador, bảng E World Cup 2026 (4 giờ trước)
- Phân biệt chủng tộc với nữ streamer Hàn Quốc, quan chức một hiệp hội ở Mexico 'mất ghế' (5 giờ trước)