Hậu trường - Chính khách
10/01/2025 15:45Lebanon có tân Tổng thống sau hơn 2 năm bế tắc
Theo Reuters, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Joseph Aoun nhận được 71 trên tổng số 128 phiếu bầu, không đạt được 2/3 số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Trong vòng bỏ phiếu thứ 2, ông Joseph Aoun đã nhận được 99 phiếu và được bầu làm Tổng thống Lebanon.
Trước đó, Lebanon đã không có tổng thống kể từ khi nhiệm kỳ của ông Michel Aoun kết thúc vào tháng 10/2022. Mâu thuẫn giữa phong trào Hezbollah và các đối thủ đã làm thất bại hơn 10 lần bỏ phiếu trước đó.
Tuy nhiên, áp lực quốc tế đã gia tăng với Lebanon trong bối cảnh chỉ còn 17 ngày là lệnh ngừng bắn với Israel kết thúc.
Phát biểu trước quốc hội sau cuộc bầu cử, tân Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên thệ sẽ "xác nhận quyền độc quyền về vũ khí của nhà nước" và nhấn mạnh quyền kiểm soát biên giới đất nước của quân đội.
Ông Joseph Aoun cũng tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước Arab trong khi theo đuổi chính sách trung lập. Về vấn đề Palestine, tân Tổng thống Lebanon phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine và bảo vệ quyền hồi hương của họ.
Trong thời gian tới, ông Aoun sẽ bổ nhiệm thủ tướng và phải được quốc hội chấp thuận. Sau đó, thủ tướng sẽ đề xuất danh sách các bộ trưởng cho nội các mới để trình quốc hội bỏ phiếu.
Theo truyền thông quốc tế, ông Joseph Aoun nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Arab Saudi - hai quốc gia được xem là đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tái thiết Lebanon sau xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Phản ứng trước kết quả bầu cử, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh cuộc bầu cử là "một bước tiến quan trọng hướng tới việc vượt qua bế tắc chính trị và thể chế của Lebanon sau hơn 2 năm mất quyền tổng thống".
Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Al-Budaiwi đã chúc ông Joseph Aoun thành công trong việc đạt được sự ổn định, thịnh vượng của Lebanon. Ông Jasem Al-Budaiwi cũng tái khẳng định sự ủng hộ của GCC đối với chủ quyền, an ninh và sự ổn định của Lebanon, cũng như lực lượng vũ trang của nước này.
- Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại? (12:30)
- World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn (12:17)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (1 giờ trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (1 giờ trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (2 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (3 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (3 giờ trước)