Bắt Chủ tịch địa ốc Alibaba: Những vụ việc xem thường pháp luật của Alibaba

Địa ốc Alibaba ngang nhiên rao bán công khai 29 dự án “ma” tại tỉnh Đồng Nai; nhiều người phía sau áo có in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” la hét, đập phá tài sản khi cơ quan chức năng cưỡng chế tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…

Tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt là địa ốc Alibaba) ngang nhiên rao bán công khai 29 dự án “ma” ở các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc. Địa ốc Alibaba còn rao bán hàng loạt dự án “ảo” trên website.

Ông Nguyễn Ngọc Thường – Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quyết định liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất cho thuê để Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Địa ốc Alibaba tự đặt tên, thực hiện quảng cáo trên trang web, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát tờ rơi bản đồ tự vẽ phân lô có vị trí đất thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Biển hiệu địa ốc Alibaba tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: CTV

Địa ốc Alibaba còn bị buộc tháo dỡ văn phòng xây dựng trái phép tại xã Long Phước, huyện Long Thành, xây dựng trên đất nông nghiệp. Ngoài ra, địa ốc Alibaba còn ngang nhiên treo biển hiệu, mở văn phòng trái phép tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, UBND TP. Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính yêu cầu phải tháo dỡ biển hiệu treo trái phép.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ cản trở, đập phá tài sản trong lúc tiến hành cưỡng chế tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: CTV

Ngày 13.6, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế xây dựng trái phép tại thửa đất ấp 3, xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hàng chục người, phía sau áo có in dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” kéo đến hò hét, hô hào đập phá, làm hư hỏng xe cuốc do chính quyền thuê để thực hiện nhiệm vụ, một số người khác dùng gạch đá đập phá làm hư hỏng xe cuốc, thiệt hại 8,5 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 người.

Ông Thân Đăng Phong – Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cũng từng gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng “xử lý” những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị - địa ốc Alibaba. Theo ông Phong, ông Nguyễn Thái Luyện đã quay video trực tiếp trên mạng xã hội, xuyên tạc, đối với vấn đề cưỡng chế trên; trong đó, có một đoạn video của ông Luyện với nội dung miệt thị, xuyên tạc về chủ tịch và công an xã.

 

Chiều 18.9, tại TP.Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở và bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thái Luyện bị bắt, lãnh đạo Địa ốc Alibaba vẫn livestream nói "không vấn đề gì"
Khách hàng Địa ốc Alibaba lao đao khi biết tin "trùm" lừa đảo Nguyễn Thái Luyện bị bắt
Công an sử dụng 5 xe tải chở tài liệu từ Công ty địa ốc Alibaba

/ laodong.vn