Bắt cán bộ Hải quan Quảng Nam buôn lậu

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, lệnh bắt ông Nguyễn Quang Dũng - cán bộ phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1977 quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, HKTT tại TP Đà Nẵng) là cán bộ phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam về tội “Buôn lậu”.

Trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt chiều ngày 15/6, bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho biết, vào khoảng 10 giờ trưa ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã di lý ông Nguyễn Quang Dũng vào trụ sở Cục Hải tỉnh Quảng Nam để tiến hành thủ tục tố tụng theo quy định.

bat can bo hai quan quang nam buon lau

Trưa nay Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Dũng tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan điều tra đã có thông báo với Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Chi bộ phòng Nghiệp vụ nơi ông Dũng đang sinh hoạt Đảng biết để xử lý.

Tại đây, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Dũng tại phòng Nghiệp vụ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Hải quan và lãnh đạo phòng Nghiệp vụ.

Đến gần 14 giờ chiều việc khám xét kết thúc và Cơ quan điều tra đã di lý ông Nguyễn Quang Dũng về lại Công an TP Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ án buôn lậu mà ông Nguyễn Quang Dũng bị bắt, trước đó ngày 22/11/2017, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã bắt quả tang 2 xe container hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại kho của Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Hội đồng Định giá tài sản tố tụng hình sự TP Đà Nẵng định giá lô hàng hơn 500 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển hồ sơ đến Phòng PC46 Công an TP Đà Nẵng để điều tra theo thẩm quyền.

Đây là lô hàng của Công ty May Gia Đạt. Tuy nhiên, thực tế đây là công ty “ma” không có thật.

bat can bo hai quan quang nam buon lau

Đây là lô hàng lậu chứa tại Công ty TNHH F.D.T bị Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng bắt quả tang.

Theo hồ sơ chúng tôi có được, từ ngày 10/8/2017 đến 20/11/2017, Công ty May Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà-Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nhập 11 lô hàng thiết bị máy may, máy vắt sổ, máy cắt vải, máy dập nút… về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỉ đồng.

Trong 11 lô hàng trên, 2 lô được phân luồng đỏ, số còn lại là luồng vàng. Theo quy định, các lô luồng vàng chỉ cần kiểm tra tờ khai điện tử, lô luồng đỏ thì Công ty May Gia Đạt phải đưa hàng về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà để kiểm hóa. Nếu đúng mặt hàng như tờ khai mới được thông quan.

Công ty TNHH F.D.T chứa lô hàng lậu trên được Sở Kế hoạch-Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 24/11/2008, có ngành nghề kinh doanh vận tải hàng, dịch vụ khai thuê hải quan. Vốn điều lệ 400 triệu đồng.

Trong danh sách thành viên góp vốn có ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam góp 100 triệu, là 25%. Địa chỉ trụ sở chính công ty này đặt ngay tại nhà của ông Nguyễn Văn Dương tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Ngày 8/5/2009, công ty này tăng vốn điều lệ và ông Dương góp 250 triệu đồng.

Đến nay, qua 10 năm hoạt động, Công ty TNHH F.D.T tăng vốn điều lệ lên 7,2 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính không còn đăng ký tại nhà ông Dương và ông Dương cũng “rút” khỏi danh sách thành viên góp vốn.

Trả lời phóng viên Báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Dương-Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho rằng giai đoạn mới thành lập Công ty TNHH F.D.T có thuê nhà ông làm trụ sở chính.

Tuy nhiên ông cho rằng mình bị “oan” ghi tên vào danh sách thành viên góp vốn của Công ty TNHH F.D.T nên không hay biết.

Ông Lê Thành Khanh-Bí thư Đảng ủy-Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cho biết theo quy định cán bộ công chức và quy định của ngành Hải quan là cấm cán bộ công chức trong ngành tham gia góp vốn, đứng tên mở thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh trùng với công việc mình đang công tác.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã có thông báo kết luận và đang tiến hành quy trình xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có hành vi đánh bạc.

bat can bo hai quan quang nam buon lau Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu buôn lậu 5 triệu lít dầu

Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt quả tang tàu mang quốc tịch Singapore vận chuyển, sang mạn trái phép gần 5 triệu lít dầu ...

bat can bo hai quan quang nam buon lau Bắt kẻ buôn lậu giấu thiếu niên người Việt trong vali

Một người đàn ông Romania 20 tuổi bị buộc tội buôn lậu sau khi một cậu bé người Việt 16 tuổi được tìm thấy bên ...

/ http://baodatviet.vn