- Bảo vật ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại: TP Huế báo cáo gì với Bộ VHTT&DL?
- Bắt giam kẻ phá hoại bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn
- Bí ẩn ngai vàng duy nhất dùng cho 13 đời vua triều Nguyễn
Hai nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế bị buộc thôi việc do liên quan việc ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại.
Liên quan vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Huế xác nhận, sau khi xảy ra sự việc, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức họp, kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật các cá nhân của liên quan.
Cụ thể, ông Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ (nhân viên bảo vệ tại Điện Thái Hoà ngày 24/5) bị kỷ luật cho thôi việc. Ông Cao Văn Ngọc (Tổ trưởng) và Lê Thanh Phúc (Tổ phó) - Tổ Bảo vệ Điện Thái Hoà, Tả Hữu Vu và Điện Kiến Trung (trong Đại nội Huế) bị kỷ luật khiển trách.
Giám đốc và 3 phó giám đốc và tập thể Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo UBND TP Huế. Kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc đối với tập thể Phòng Quản lý Bảo vệ, tập thể Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Phần tựa tay bên trái ngai vua Triều Nguyễn bị Hồ Văn Phương Tâm lẻn vào bẻ gãy và đập gãy thành 3 đoạn. (Ảnh: MXH)
Theo báo cáo UBND TP Huế gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, sau sự việc, UBND TP Huế giao Sở Văn hoá và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các cổ vật, hiện vật tại các bảo tàng, di tích văn hóa, lịch sử trong thành phố.
Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan báo chí đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa cho người dân và du khách.UBND TP Huế cũng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của Hồ Văn Phương Tâm - kẻ phá hoại ngai vua triều Nguyễn, để xử lý.
Chủ tịch UBND TP Huế cũng ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn trước khi bị phá hoại. (Ảnh: Lê Hoàng)
Hội đồng tổ chức họp vào ngày 1/6 trên cơ sở kết quả của phiên họp, UBND TP Huế sẽ tiếp tục báo cáo Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.
Trong thời gian tới đây, UBND TP Huế sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn. Tổng hợp ý kiến báo cáo Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định phương án phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn.
Đối với các bảo vật quốc gia hiện nay đang lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thiện và triển khai phương án bảo vệ chi tiết đối với từng bảo vật ngay trong tháng 6/2025. Trong đó tập trung đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy, nổ, thiên tai và các nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia.
UBND TP Huế sẽ ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng trong công tác trưng bày, bảo quản hiện vật và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Sau khi ngai vua triều Nguyễn bị phá hoại, Trung tâm Bảo tồn Di tích tạm thời sử dụng bản phục chế của bảo vật để trưng bày trên Điện Thái Hoà (Đại nội Huế) để phục vụ du khách tham quan. (Ảnh: NV)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trí thông minh nhân tạo trong quản lý giám sát như: hệ thống cảm biến cảnh báo sớm, thiết lập hàng rào ảo, hệ thống giám sát an ninh… để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL.
Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thiện phương án tổng thể bảo vệ an ninh, an toàn tại đơn vị; phương án trưng bày, tham quan. Phương án tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của người dân, du khách vừa đảm bảo an toàn, an ninh cho các hiện vật, cổ vật.
Trưa 24/5, Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, TP Huế) lẻn vào phá hoại bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn. Ngai vàng bị Tâm bẻ phần tựa tay bên trái và đập phá làm phần tựa tay gãy ra thành nhiều mảnh.
Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm.