Tin hot
18/10/2019 21:33Bao giờ mùa đông chính thức "gõ cửa" miền Bắc, có rét hơn năm ngoái?
Đợt không khí lạnh mạnh tràn về từ từ ngày 14 - 15.10 khiến nền nhiệt miền Bắc giảm xuống. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, trời trở lạnh và đêm và sáng. Tuy nhiên, khi nắng lên nhiệt độ ban ngày lại tăng cao. Vì thế nền nhiệt trung bình ngày trong những ngày này chưa xuống thấp.
Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định trong thời điểm này tức giữa tháng 10, không khí lạnh không kéo dài, thường chỉ từ 2 đến 3 ngày. Các hiện tượng nhiệt độ cực đoan hay nhiệt độ quá thấp thì ít có khả năng xảy ra.
Chính vì thế, dù không khí lạnh có cường độ mạnh hơn đầu mùa đã tràn về song mùa đông vẫn chưa chính thức "gõ cửa" miền Bắc.
"Theo chúng tôi nhận định thì cái tần suất chúng ta đón các đợt không khí lạnh sẽ tăng dần lên khi chúng ta bước dần vào thời kỳ chính đông, từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau" - ông Trần Quang Năng cho biết.
Theo ông Năng, hiện nay mới bước vào giữa tháng 10 thì tần suất không khí lạnh nó sẽ đến nhiều hơn, về sau càng mạnh hơn.
"Xu hướng chung là khoảng 2 tuần chúng tôi nhận định là sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường. Và đợt không khí lạnh mạnh thực sự thì chúng ta cần phải chờ đến khoảng đầu hoặc cuối tháng 12" - ông Năng cho hay.
Về mùa đông năm nay, ông Năng cho biết theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho thấy là mùa đông năm nay, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0.5 – 1 độ C. Đặc biệt là ở các tỉnh Bắc Bộ Băc trung Bộ cao hơn trung bình từ 1 – 1.5 độ C.
Như vậy có thể thấy, mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm trước.
"Và so với năm ngoái, mùa đông 2018 – 2019, thì chúng tôi nhận định năm nay cũng là một mùa đông ấm tương tự. Tuy nhiên là chúng tôi nhận định tại thời điểm này năm ngoái là tương đối khô hơn thì năm nay sẽ mưa nhiều hơn". - ông Năng phân tích.
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (21:01)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (1 giờ trước)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (1 giờ trước)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (2 giờ trước)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (2 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (2 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (3 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (3 giờ trước)