Băng nhóm thực hiện gần 50 vụ trộm ở Kiên Giang sa lưới

Băng nhóm thực hiện gần 50 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Kiên Giang, lấy tiền sử dụng ma túy và chơi game bắn cá vừa bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Đầy (25 tuổi) và Lê Hoàng Cơ (23 tuổi), khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Khánh Linh (18 tuổi), Trần Hoàng Phục (17 tuổi) cùng 8 người khác có liên quan về hành vi "trộm cắp tài sản".

Băng trộm bị bắt giữ (Ảnh: Văn Vũ).

Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện U Minh Thượng liên tiếp nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ trộm đột nhập nhà lấy trộm tài sản.

Công an huyện U Minh thượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang lập chuyên án truy xét.

Đêm 17/6, lực lượng trinh sát phục kích bắt quả tang Trần Văn Đầy và Trương Đức Toàn (16 tuổi) khi cả hai trộm cắp tài sản trên chiếc ghe neo đậu dưới sông.

Tại cơ quan công an, Đầy và Toàn khai nhận, do không có tiền chơi game bắn cá và mua ma túy sử dụng nên rủ nhau đi trộm.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Lê Hoàng Cơ, Võ Khánh Linh và Trần Hoàng Phục, đồng phạm với Trần Văn Đầy trong vụ đột nhập nhà ông Sơn Ngọc Rum (trú ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) vào sáng 1/6 lấy trộm 2 điện thoại, 1 tivi.

 Tang vật được thu hồi (Ảnh: Văn Vũ).

Ngoài 2 vụ trộm nói trên, nhóm này khai nhận từ đầu năm 2019 đến nay đã thực hiện gần 50 vụ trộm tại các huyện U Minh Thượng, An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận (Kiên Giang), lấy tiền sử dụng ma túy và chơi game bắn cá.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện U Minh Thượng đang thu hồi tang vật trả lại cho người dân. Do tại thời điểm gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Trương Đức Toàn (16 tuổi, tham gia trong tất cả các vụ trộm) được giao cho chính quyền địa phương quản lý giáo dục.

/ vtc.vn