Xã hội
16/08/2023 15:30Bãi xe không phép trên đất dự án chậm triển khai: Bao giờ xử lý dứt điểm?
Vi phạm tràn lan
Ngày 14-8, khảo sát thực tế ở quận Hoàng Mai, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy, tại các phường Yên Sở, Đại Kim, Định Công đang tồn tại hàng chục bãi trông giữ xe không phép, hoạt động ngày đêm. Để có mặt bằng khai thác điểm đỗ, các chủ bãi đã san gạt, biến đổi hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất dự án đã thu hồi nhưng chưa triển khai xây dựng.
Cách đó không xa, trên địa bàn phường Hoàng Liệt (cũng thuộc quận Hoàng Mai), tình trạng trông giữ xe không phép cũng "nở rộ" quanh tổ hợp chung cư HH và khu Tây Nam Linh Đàm.
Tình trạng các điểm trông giữ xe không phép còn diễn ra trên tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển đến đường Xa La (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì). Để tiện cho việc trông giữ, các chủ bãi xe ở đây ngoài việc tự ý quây tôn, dựng lều lán trên đất nông nghiệp còn ngang nhiên tràn ra vỉa hè, lòng đường.
Tại quận Cầu Giấy, một số sân chơi, đường giao thông nội bộ bao quanh các tòa chung cư bị “hô biến” thành điểm trông giữ ô tô, xe máy. Đơn cử, như tại ngõ 5, đường Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch), hầu hết diện tích sân chơi, lối đi quanh các tòa 5A, 5B và 7A đã bị chiếm dụng để trông giữ phương tiện. Để tiện theo dõi, quản lý hàng trăm lượt phương tiện ra vào hằng ngày, chủ bãi xe ở đây còn cho dựng “bốt”, lắp camera, cử người canh gác, thu tiền (gửi xe theo giờ) tại các lối ra, vào bãi trông giữ.
Sớm giải quyết triệt để
Theo Thiếu tá Đặng Đình Hoàn, Phó Trưởng Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy), Công an phường đã nhận được thông tin về việc tổ chức trông giữ phương tiện trái quy định tại sân chơi 3 tòa chung cư tại ngõ 5, đường Lê Đức Thọ. Do phân cấp của UBND thành phố Hà Nội (tại Văn bản số 1766/UBND-KT ngày 24-4-2018, về việc kiểm tra việc thực hiện quy định nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội) nên việc quản lý cũng như xử lý vi phạm với chủ bãi xe hiện nay thuộc về UBND phường Mai Dịch. Song, đến thời điểm này, chính quyền địa phương chưa đủ điều kiện xử lý hoạt động trông giữ cũng như hành vi dừng đỗ xe trái quy định là bởi hiện tại hạ tầng và hệ thống đường giao thông nội bộ bao quanh 3 tòa nhà vẫn chưa có tên. Ngoài ra, chung cư 5A, 5B, 7A vốn là nhà tái định cư phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng khu đất phía Tây Nam Trường Đại học Thương mại, hiện do Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý nên UBND phường Mai Dịch không có cơ sở để xử lý vi phạm.
Trong khi đó, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai Nguyễn Hồng Hà cho hay, do hiện nay chưa có các quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn cấp phép trông giữ phương tiện tại các ô đất thuộc dự án chậm triển khai nên chính quyền địa phương không thể thực hiện việc cấp phép. Để giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân, ông Hà mong muốn Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội sớm có hướng dẫn để UBND quận Hoàng Mai thực hiện việc cấp phép theo quy định.
Tương tự là trường hợp của phường Văn Quán (quận Hà Đông). Sau khi Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội dừng cấp phép trông giữ cho Hợp tác xã Văn Quán, để tránh tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định, gây cản trở, mất an toàn giao thông tại khu vực, ngày 2-5-2023, UBND phường Văn Quán đã có Báo cáo số 55/BC-UBND gửi đến UBND quận Hà Đông đề nghị cho phép Hợp tác xã Văn Quán tạm thời được tổ chức trông giữ phương tiện trên đường Chiến Thắng. Phó Chủ tịch UBND phường Văn Quán Tạ Đình Khôi cho biết, căn cứ đề xuất của UBND phường Văn Quán, ngày 17-7-2023, UBND quận Hà Đông có Văn bản số 1828/UBND-QLĐT gửi đến Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đề nghị chấp thuận trông giữ xe tạm thời đối với tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Thế nhưng, đến thời điểm này, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để chính quyền địa phương thực hiện cấp phép theo quy định.
Như vậy, cùng với việc vào cuộc quyết liệt xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị đối với các bãi trông giữ xe tự phát, cơ quan chức năng cũng cần xem xét, có hướng dẫn cụ thể để các địa phương có thể cho phép tạm thời trông giữ phương tiện tại các ô đất thuộc dự án chậm triển khai. Qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân, vừa tránh gây lãng phí.
- Luật mới ở World Cup 2026 không phải ai cũng biết (13:15)
- Những nghi thức kỳ lạ trong đêm tân hôn của người Trung Quốc (13:04)
- Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh' (29 phút trước)
- Dừng phát hành, thu hồi sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng' (47 phút trước)
- Mỹ dựng 'lá chắn' chống UAV tấn công, xây pháo đài bảo vệ World Cup 2026 (55 phút trước)
- Giá vàng giảm thêm 5 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng (57 phút trước)
- Ca sĩ Nam Cường tuổi 41: Sở hữu 3 bằng đại học, vừa làm nghệ thuật vừa giảng dạy (1 giờ trước)
- Phía sau phản ánh về trải nghiệm khám chữa bệnh tại Bệnh viện K (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain (1 giờ trước)
- Thí sinh được mang gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT? (2 giờ trước)