Xã hội
28/12/2019 02:06Bãi rác cháy 5 ngày, Đà Lạt mù mịt khói bụi
Đám cháy bốc lên ở bãi chứa hàng trăm nghìn tấn rác thải của TP Đà Lạt hôm 23/12. Lúc lửa âm ỉ, lúc thì bùng lên dữ dội rộng hàng nghìn m2, khói và tàn tro bay vào trung tâm thành phố cách đó khoảng 5 km. Đến chiều 27/12, bầu trời các phường 2,3,4,5... đục ngầu, mùi hôi của chất nylon cháy khét lẹt.
![]() |
| Khói vẫn cháy âm ỉ ở bãi rác Cam Ly. Ảnh: Hoàng Trường |
Tại bãi rác, khói đen đặc đến mức ở khoảng cách vài mét cũng không thể nhìn thấy nhau. Buổi tối, trời không có gió, khói gặp sương đêm không thể thoát lên cao được đã phủ kín nhiều khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Một số người dân sống gần bãi rác những ngày gần đây buộc phải tự di dời khỏi đến nhà người thân để tránh khói. "Khói bay phủ khắp khu phố và vườn rau. Chúng tôi thường gửi thấy mùi hắc rất khó chịu", anh Nguyễn Hùng, cư dân ở cách bãi rác khoảng một km, nói.
Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt - đơn vị quản lý bãi rác Cam Ly - điều động nhiều nhân viên và xe tưới nước và xe đất đến hiện trường để khắc phục song vẫn chưa hiệu quả.
Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho rằng "đám cháy không ảnh hưởng đến không khí nhiều", trong ngày 28/12 sẽ khắc phục xong.
![]() |
| Khói ở bãi rác Cam Ly khiến không khí ô nhiễm, mù mịt. Ảnh: Hoàng Trường. |
Bãi rác Cam Ly rộng 11,8 ha, gồm mặt bằng đổ rác và thung lũng chứa rác. Bãi rác hình thành từ hàng chục năm trước, là nơi thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương.
Năm 2003, bãi rác nằm trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần được cải tạo, xử lý. Tuy nhiên, đến nay việc đóng cửa bãi rác vẫn chưa thực hiện được do Nhà máy xử lý rác tại xã Xuân Trường, cách đó hơn 20 km, không đảm bảo điều kiện xử lý, dù đi vào hoạt động từ năm 2015. Trong bốn năm qua, bãi rác Cam Ly tiếp nhận thêm hơn 260.000 tấn rác.
Trận mưa lớn kéo dài 4 giờ đầu tháng 8 đã khiến "núi rác" đổ xuống. Vệt rác kéo dài khoảng km từ đỉnh đồi xuống thung lũng trồng rau của người dân.
Khánh Hương - Hoàng Trường
| Mai anh đào nở sớm ở Đà Lạt
Hoa mai anh đào thường nở vào mùa xuân nhưng hiện đã khoe sắc trên nhiều con đường ở Đà Lạt. |
| Dự án nghỉ dưỡng phá rừng phòng hộ: Hết sức bất ngờ!
Dự án khu điều dưỡng, nghỉ dưỡng đã phá khoảng 3.000m2 rừng phòng hộ tại hồ Tuyền Lâm so với giấy phép được cấp. |
- Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm (1 giờ trước)
- Người thua cuộc nhưng vẫn khiến Tào Tháo 'chết không nhắm mắt' là ai? (1 giờ trước)
- Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'? (2 giờ trước)
- 'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào? (2 giờ trước)
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (2 giờ trước)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (3 giờ trước)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (4 giờ trước)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (4 giờ trước)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (5 giờ trước)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (5 giờ trước)

