Ba ngày Tết Dương lịch, 50 người tử vong do tai nạn; hơn 4.000 ma men bị xử lý

Tối 2/1, Cục CSGT thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn quốc trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 (từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023).

Theo Cục CSGT, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tình hình giao thông tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm chết 49 người và bị thương 51 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người. So sánh với 3 ngày đầu năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 19 vụ, tăng 12 người chết và tăng 16 người bị thương.

Ba ngày Tết Dương, 50 người tử vong do tai nạn; hơn 4.000 ma men bị xử lý -0
CSGT xử lý vi phạm giao thông.

Đối với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường bộ toàn quốc, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 21 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 37 tỷ đồng, tạm giữ 388 xe ô tô, hơn 6 nghìn xe mô tô, tước hơn 3,6 nghìn giấy phép lái xe các loại.

Ba ngày Tết Dương, 50 người tử vong do tai nạn; hơn 4.000 ma men bị xử lý -0
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Các hành vi vi phạm bị xử lý nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn hơn 4,2 nghìn trường hợp; 14 trường hợp vi phạm ma túy; hơn 3,3 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ; 540 trường hợp vi phạm cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải…

Ngoài ra, trên tuyến đường sắt và đường thủy, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 450 triệu đồng.

https://cand.com.vn/Giao-thong/ba-ngay-tet-duong-lich-50-nguoi-tu-vong-do-tai-nan-hon-4-000-ma-men-bi-xu-ly-i679706/

B.Châu - P.Thủy / cand.com.vn