Bà mẹ bức xúc vì con trai tự kỷ bị yêu cầu mặc áo phản quang

Việc trường muốn cậu bé 6 tuổi mặc áo phản quang để các giáo viên nhận ra đó là trẻ tự kỷ khiến bà mẹ Anh nổi giận. 

Joanne Logan (42 tuổi) vô cùng giận dữ khi phát hiện con trai Charlie phải mặc áo phản quang trong giờ giải lao ở trường để các giáo viên biết là trẻ tự kỷ, theo Get West London ngày 28/2.

Charlie (6 tuổi) học lớp 1 tại trường tiểu học Cherry Lane. Hôm 22/2, lần đầu tiên cậu bé kể với mẹ về việc này.

"Đây là việc không đúng đắn, là sự phân biệt đối xử nghiêm trọng!", bà mẹ ở West Drayton (Anh) nói.

ba me buc xuc vi con trai tu ky bi yeu cau mac ao phan quang

Charlie (6 tuổi) bị yêu cầu khoác áo phản quang vào giờ nghỉ để giáo viên nhận ra. Ảnh: Joanne Logan

Logan hiểu con trai bị kiểm soát vào giờ ăn trưa vì từng làm đau những đứa trẻ khác, rằng đây là vấn đề trường và gia đình cùng phải giải quyết. Tuy nhiên, cách xử lý của trường khiến cô thất vọng, nhất là khi không hề được thông báo.

"Tôi đã nói với Charlie là con không phải mặc thứ đó, dù họ có nói gì cũng không mặc", Logan giận dữ bởi con trai là người duy nhất phải mặc áo phản quang ở trường.

Bà mẹ năm con phải đợi đến thứ ba (27/2) mới có thể nói chuyện với hiệu trưởng Steve Whitehouse về chuyện của Charlie. Sau cuộc họp, trường quyết định không buộc cậu bé phải mặc trang phục đó nữa.

"Các quyết định liên quan đến lợi ích học sinh ở Cherry Lane đều được thực hiện dựa trên nhu cầu cá nhân. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn của các em lên đầu, nhằm đảm bảo những đứa trẻ dễ tổn thương được hỗ trợ thường xuyên. Phụ huynh luôn được tư vấn trước khi thực hiện các hoạt động liên quan con cái. Nếu họ thay đổi suy nghĩ, chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp", phát ngôn viên của trường nói.

ba me buc xuc vi con trai tu ky bi yeu cau mac ao phan quang Cậu bé tự kỷ Trung Quốc kiếm hàng trăm triệu nhờ dạy yoga

Tập yoga suốt ba năm liền là cách cậu bé bảy tuổi chiến đấu với chứng tự kỷ, giúp em trở thành giáo viên yoga ...

ba me buc xuc vi con trai tu ky bi yeu cau mac ao phan quang Nhân bản vô tính: Sau khỉ là con người?

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra 2 con khỉ - gọi là Zhong Zhong và Hua Hua - bằng phương pháp sinh ...

ba me buc xuc vi con trai tu ky bi yeu cau mac ao phan quang Thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ tự kỷ

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Bone and Mineral Research cho thấy mối liên hệ giữa hàm lượng vitamin D thấp ...

/ https://vnexpress.net