Ba Lan chào đón người tị nạn Ukraine với quần áo, thú nhồi bông miễn phí

Hàng trăm nghìn trẻ em được cho là nằm trong số 2 triệu người tị nạn chạy trốn khỏi xung đột từ Ukraine sang các nước khác kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Người dân Ba Lan  -0

Những vật dụng như quần áo, thú nhồi bông được người dân Ba Lan quyên góp tặng miễn phí người tị nạn.

Người dân Ba Lan  -1

Những vật dụng như quần áo, thú nhồi bông được người dân Ba Lan quyên góp tặng miễn phí người tị nạn.

Người dân Ba Lan  -2

Những vật dụng như quần áo, thú nhồi bông được người dân Ba Lan quyên góp tặng miễn phí người tị nạn.

Người dân Ba Lan  -3

Những vật dụng như quần áo, thú nhồi bông được người dân Ba Lan quyên góp tặng miễn phí người tị nạn.

Sau khi chính phủ Ukraine thiết quân luật, trong khi đàn ông trong độ tuổi 18-60 bị cấm rời khỏi đất nước theo lệnh tổng động viên, nhiều phụ nữ và trẻ em đã lên đường lánh nạn sang nước khác.

Phần lớn những người tị nạn đã đến Ba Lan, Hungary, Moldova, Romania hay Slovakia. Những chuyến hành trình có thể kéo dài nhiều ngày.

Người dân tại Ba Lan đã chào đón những người tị nạn bằng một cách hết sức đặc biệt và ấm áp.

Tại nhà ga Przemyśl, điểm dừng đầu tiên dành cho những người tị nạn vào Ba Lan qua cửa khẩu Medyka, người dân địa phương đã đặt sẵn những chiếc xe đẩy, đồ chơi, thú nhồi bông, quần áo và tã lót, thậm chí là dụng cụ hỗ trợ đi lại cho người cao tuổi. Tất cả đều miễn phí.

Ban đầu, người dân địa phương chỉ đơn giản là đem đồ đạc đến nhà ga và để lại, tuy nhiên, hành động này đã trở nên quy củ hơn với sự góp mặt của những tình nguyện viên, những người trong bộ đồng phục màu vàng nổi bật và nói được nhiều thứ tiếng, mong muốn giúp đỡ người tị nạn càng nhiều càng tốt.

Không chỉ giúp đỡ bằng vật chất, nhiều người dân địa phương giơ các bảng hiệu, sẵn sàng đưa những người tị nạn đến các địa điểm khác tại châu Âu hay giúp họ tìm nơi ở, dù đó là một phòng tập trung hay tại gia đình địa phương.

Filippo Grandi, Cao ủy LHQ về người tị nạn, đánh giá cao hành động của người dân Ba Lan, tuy nhiên, cũng cảnh báo rằng “có thể sẽ không còn đủ nguồn lực để giúp đỡ làn sóng người di cư thứ hai, những người có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn”.

Tiến Dũng (Theo CNN)

Máy bay chở người Việt sơ tán khỏi Ukraine cất cánh về nước từ Ba Lan Máy bay chở người Việt sơ tán khỏi Ukraine cất cánh về nước từ Ba Lan
Những câu chuyện đau lòng của người di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus Những câu chuyện đau lòng của người di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus
/ cand.com.vn