Kinh tế 24h
25/09/2019 00:02Australia yêu cầu bỏ vị thế "đang phát triển" của Trung Quốc
Các quy tắc thương mại toàn cầu "không còn phù hợp với mục đích" và phải được thay đổi để phù hợp với vị thế mới của Trung Quốc là một nền kinh tế phát triển, Thủ tướng Morrison phát biểu trước Hội đồng Toàn cầu Chicago, Mỹ hôm 23/9.
Thủ tướng Australia khẳng định cộng đồng quốc tế đã hợp tác để giúp Trung Quốc phát triển, nhưng giờ là lúc phải yêu cầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới minh bạch hơn trong các mối quan hệ thương mại và nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết biến đổi khí hậu.
"Các thể chế toàn cầu phải điều chỉnh các quy định của họ với Trung Quốc để công nhận tình trạng mới này", Morrison nói thêm, coi Trung Quốc là "nền kinh tế mới phát triển".
Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), việc coi Trung Quốc là một nền kinh tế phát triển sẽ đánh dấu sự thay đổi so với vị thế nền kinh tế đang phát triển mà Bắc Kinh tự tuyên bố.
Những quốc gia được WTO coi là nước đang phát triển có thời hạn dài hơn để thực hiện các cam kết thương mại tự do cũng như có khả năng bảo hộ một số ngành công nghiệp trong nước và duy trì trợ cấp.
Tuyên bố của Thủ tướng Australia được cho là sự ủng hộ nỗ lực do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu nhằm xóa bỏ vị thế nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc.
Trump hôm 26/7 ra bản ghi nhớ khẳng định Mỹ "chưa bao giờ chấp nhận việc Trung Quốc tự nhận là nước đang phát triển", nhấn mạnh rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
"Trung Quốc và quá nhiều quốc gia khác tiếp tục nhận là các nước đang phát triển, cho phép họ hưởng những lợi ích đi kèm với danh xưng đó và có những cam kết lỏng lẻo hơn so với các thành viên WTO khác", Trump viết.
![]() |
| Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu khi tham quan nhà máy ở Ohio, Mỹ, hôm 22/9. Ảnh: AP. |
Mối quan hệ Australia - Trung Quốc xấu đi khi Canberra thể hiện lo ngại với các hoạt động của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Cựu thủ tướng Turnbull năm 2017 tố Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Australia, nhưng Bắc Kinh phủ nhận.
Australia năm ngoái cấm tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G nước này vì lo ngại an ninh quốc gia. Chính phủ Australia ngày 23/8 cũng tuyên bố sẽ dừng chương trình của Học viện Khổng Tử Trung Quốc do lo ngại sự "can thiệp nước ngoài".
Ngọc Ánh (Theo Reuters)
- Từ vụ ca sĩ Long Nhật bị khởi tố và chuyện ánh hào quang không thể lấp liếm sai lầm (1 giờ trước)
- Giá bạc: Liệu sẽ bứt phá hay tiếp tục ‘mắc kẹt’ ở mức thấp? (1 giờ trước)
- Xác định dân số chung cư, mở đường cho căn hộ mức trung (2 giờ trước)
- Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay (2 giờ trước)
- PV GAS trước thềm ĐHĐCĐ 2026: Lập kỷ lục mới, tiếp tục bứt phá đầu tư (2 giờ trước)
- Petrovietnam - PETRONAS: Nâng tầm hợp tác, mở rộng không gian phát triển chiến lược (2 giờ trước)
- Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân đến Belarus (2 giờ trước)
- Cận cảnh khu đất nhà máy hơn 60 năm tuổi ở Hà Nội sắp xây chung cư hiện đại (2 giờ trước)
- Đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng làm việc với PVFCCo- Phú Mỹ về định hướng hợp tác lưỡng dụng (2 giờ trước)
- Đội hình Đức dự World Cup 2026 mới nhất: Neuer trở lại (3 giờ trước)
