Quốc tế
05/07/2022 22:06Australia chật vật chống chọi trận lũ "chưa biết khi nào kết thúc"
Ngày 5/7, khoảng 50.000 cư dân ở New South Wales, hầu hết ở các vùng ngoại ô phía tây của Sydney, đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp hoặc sẵn sàng sơ tán, tăng gần gấp đôi so với một ngày trước đó, chính quyền bang cho biết.
"Trận lũ này sẽ còn lâu mới kết thúc, xin đừng chủ quan", Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet cảnh báo. "Dù bạn ở đâu, hãy cẩn thận khi lái xe. Vẫn có những rủi ro đáng kể do lũ quét", ông nói.
Theo Cục Khí tượng Australia, dù mưa lớn có khả năng sẽ giảm bớt tại Sydney trong hai ngày tới, song nguy cơ lũ lụt vẫn có thể kéo dài đến hết tuần, khi lưu vực các sông đã gần hết dung tích chứa. Một số khu vực được dự báo sẽ đạt hoặc vượt mức mưa lũ ghi nhận vào tháng 3/2021.
Gió mạnh lên tới 90 km/h cũng làm tăng thêm các rủi ro như đổ cây, hỏng đường xá, mất điện tại những khu vực lũ lụt. "Chúng tôi yêu cầu người dân Sydney hôm nay vui lòng ở nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết", người đứng đầu cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp bang New South Wales Steph Cooke nói.
Trong 18 tháng qua, bờ biển phía Đông Australia đã trải qua 4 trận lũ lụt lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân.
Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp bang New South Wales đã nhận được hơn 5.300 yêu cầu hỗ trợ chỉ tính riêng trong tối 4/7, bao gồm 252 cuộc gọi yêu cầu giải cứu khỏi mưa lũ. Chính phủ liên bang cùng ngày đã tuyên bố tình trạng thảm họa tự nhiên, giúp những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được hỗ trợ kinh phí khẩn cấp.
Các clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những con đường và cây cầu bị nhấn chìm bởi mưa lũ, trong khi các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong nước. Khoảng 200 binh sĩ Australia và hai máy bay trực thăng đã được triển khai để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ suốt ngày đêm.
“Đây là một điều khủng khiếp với bất cứ ai từng trải dù chỉ một lần, chứ chưa nói đến việc trải qua 4 lần chỉ trong 18 tháng", Bộ trưởng Quản lý Tình trạng khẩn cấp Murray Watt chia sẻ, nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (2 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (3 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (3 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (4 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (4 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (4 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (4 giờ trước)