Xã hội
04/06/2019 19:30Ảnh: Sông Tô Lịch giảm mùi hôi thối, người dân thích thú bắc ghế ra ngủ, hóng gió 'mát như Sầm Sơn'
![]() |
Đoạn sông Tô Lịch tại khu vực đường Trần Đình Hoàn (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được thí nghiệm làm sạch nước bằng công nghệ Nano - Bioreactor (Nhật Bản) được hơn nửa tháng nay. Theo ghi nhận của PV vào ngày 3/6, ở điểm đặt máy số 3, 4, nước sông chuyển màu trắng đục. Trong khi đó, tại khu vực vị trí của máy số 1 gần cống xả thải nước vẫn có màu đen, váng nổi.
![]() |
Khu vực nước có màu trắng đục xuất hiện sự sinh sống của các loài cá.
![]() |
Thậm chí, người dân còn ngồi câu cá tại vị trí đặt máy số 3.
![]() |
Công nhân Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) lấy mẫu nước về xét nghiệm. Nước chuyển màu vẩn đục, không còn đen kịt như trước.
![]() |
"Từ khi có máy làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano, mùi hôi thối giảm đến 80-90%. Vào buổi trưa nắng nóng nhưng tôi vẫn ung dung ngủ ngon lành, không ngửi thấy mùi gì. Nằm ở đây gió mát như Sầm Sơn, rất thích", ông Trần Văn Toàn (ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) chia sẻ.
![]() |
Theo ông Toàn, trước đây vì sông Tô Lịch quá hôi thối nên người dân ven sông cứ ăn cơm lại phải đóng cửa, các nhà nghỉ, khách sạn cũng vắng khách lui tới. Tuy nhiên, từ khi thí nghiệm công nghệ Nhật Bản để làm sạch nước sông, nhiều du khách nước ngoài liền trở lại và người dân ăn uống cũng ngon miệng hơn.
![]() |
"Mùi hôi thối của sông Tô Lịch tại khu vực đặt máy giảm rõ rệt, bên cạnh đó muỗi cũng giảm đi rất nhiều. Thậm chí, có đoạn sông tôi đi qua còn thấy cá bơi bên dưới. Nhưng cách nơi đặt máy chỉ khoảng vài chục mét ở cầu T1, thì đến chiều tối vẫn bốc mùi thối như mùi xe rác, không ngửi nổi", bà Bùi Thị Hương bán nước mía ở ven sông Tô Lịch chia sẻ.
![]() |
Những người xe ôm trải đệm nghỉ ngơi ngay đoạn đầu của máy xử lý sông Tô Lịch. Sau nhiều năm chung sống với mùi hôi thối ở khúc sông này thì nay họ có giấc ngủ trưa ngon lành, thư thái bên bờ sông.
![]() |
Người dân còn thích thú ra chụp ảnh với cỏ lau ở ven sông Tô Lịch.
Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (Thanh Trì).
Theo ước tính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mỗi ngày 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả xuống sông Tô Lịch. Toàn tuyến sông có hơn 280 cửa xả nước thải.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cải thiện môi trường Việt Nhật (JVE), đơn vị đưa công nghệ Nano - Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch cho biết, sau 3 ngày đưa máy vào hoạt động thì lượng khí amoniac (NH3) gây mùi hôi thối giảm nhanh chóng, cùng với đó là lượng bùn giảm. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác thì phải đợi khoảng 2 tháng nữa.
| Chủ tịch Hà Nội kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch
Thành phố đang thí điểm một số công nghệ làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản và châu Âu. |
| Sông Tô Lịch 'có thể thả cá' sau khi làm sạch bằng công nghệ Nhật
7 ngày áp dụng công nghệ Nhật, bùn dưới đáy sông bắt đầu bị phân hủy, xuất hiện lớp nước trong trên bề mặt bùn, mùi ... |
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)








