Thế giới 24h
22/07/2025 14:55Anh nhắm vào đội tàu chở dầu của Nga trong nỗ lực trừng phạt mới
Các lệnh trừng phạt toàn diện được áp đặt đối với cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Nga, nhắm tới 137 thực thể, gồm tàu chở dầu, công ty vận chuyển và công ty năng lượng liên quan đến “hạm đội bóng tối” - cách phương Tây gọi đội tàu chở dầu của Mátxcơva.
Những biện pháp trừng phạt kể trên do Ngoại trưởng Anh David Lammy công bố hôm 21-7, với mục tiêu ngăn chặn Nga tiếp tục dồn nguồn lực cho xung đột ở Ukraine thông qua dự trữ dầu mỏ.
“Các lệnh trừng phạt mới sẽ tiếp tục tác động đến hạm đội ngầm và làm cạn kiệt nguồn thu quan trọng của Nga từ dầu mỏ”, Ngoại trưởng Lammy tuyên bố.
Trong số các mục tiêu của lệnh trừng phạt mới có 135 tàu đã vận chuyển lượng dầu ước tính trị giá 24 tỷ USD của Nga kể từ đầu năm 2024.
Anh cũng đưa Intershipping LLC vào danh sách đen vì cho rằng công ty đặt trụ sở chính tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã giúp Nga ngụy trang đội tàu chở dầu dưới cờ Gabon. Litasco Middle East DMCC, một công ty kinh doanh dầu mỏ có liên hệ với tập đoàn năng lượng đa quốc gia Lukoil của Nga, cũng nằm trong danh sách này.
Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) thắt chặt việc thực thi trần giá dầu, một nỗ lực quan trọng của phương Tây nhằm kiềm chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong khi vẫn duy trì nguồn cung toàn cầu ổn định, đồng thời gia tăng áp lực kinh tế khi Nga đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lao động, lạm phát và nợ công gia tăng.
Theo các quan chức Anh, “hạm đội bóng tối” đã trở thành một lỗ hổng nghiêm trọng, cho phép Nga bán dầu với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng bằng cách chuyển hướng hàng hóa thông qua các bên trung gian.
Ngoại trưởng David Lammy cam kết, Anh sẽ “tiếp tục sử dụng toàn bộ sức mạnh của các lệnh trừng phạt để tăng cường áp lực kinh tế ở mọi khía cạnh và sát cánh cùng Ukraine”.
Anh đã trừng phạt hơn 2.000 cá nhân và tổ chức kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2-2022, trong khi EU cũng áp đặt hơn 2.500 lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia này.
https://hanoimoi.vn/anh-nham-vao-doi-tau-cho-dau-cua-nga-trong-no-luc-trung-phat-moi-709939.html
- Bắc Ninh: Xác minh nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp tại THPT Lương Tài (15:38)
- Rướn người cứu bóng pickleball, tưởng căng cơ, chàng trai rách cơ bắp chân (15:22)
- Cô giáo vùng cao thành thạc sĩ Đại học Sydney, mang AI về lớp học Việt (15:00)
- Kiến tạo nền tảng phát triển công nghiệp bán dẫn (1 giờ trước)
- Phát triển nhà cho thuê ở Hà Nội: Khung giá bao nhiêu là hợp lý? (1 giờ trước)
- Tuyệt đối không sử dụng giáo dục tăng cường để dạy trước chương trình (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21-7: SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)
- Đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8 (4 giờ trước)
- Sau World Cup 2026, FIFA có thêm lý do mở rộng giải lên 64 đội (4 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc tăng cường máy bay chiến đấu tới Trung Đông (4 giờ trước)