Vì sao người Nhật Bản thế kỷ 21 vẫn thích...
Nữ streamer bóc trần mặt tối của ngành livestream tiền...
Vụ làm nhục tập thể giáo viên có học sinh...
Giả mạo website bán tour thám hiểm Sơn Đoòng giá...
Vì sao Ả Rập Xê Út phản ứng khác biệt...
Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp...
Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG...
SHB tăng tốc củng cố nguồn lực tài chính, mở...
Doanh nghiệp ‘ma’ nợ thuế, người bị mạo danh chịu...
Sợ cảnh 'tăng ca việc nhà', nhiều cô gái trẻ...
Vì sao người Nhật Bản thế kỷ 21 vẫn thích...
Nữ streamer bóc trần mặt tối của ngành livestream tiền...
Vụ làm nhục tập thể giáo viên có học sinh...
Giả mạo website bán tour thám hiểm Sơn Đoòng giá...
Vì sao Ả Rập Xê Út phản ứng khác biệt...
Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp...
Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG...
SHB tăng tốc củng cố nguồn lực tài chính, mở...
Doanh nghiệp ‘ma’ nợ thuế, người bị mạo danh chịu...
Sợ cảnh 'tăng ca việc nhà', nhiều cô gái trẻ...
Tin mới
Thời sự
04/09/2021 18:35Ảnh: Ngày làm việc đầu tiên của 21 chốt kiểm soát việc ra vào "vùng đỏ" Hà Nội
Các chốt trực loại 1 tại "vùng đỏ" của thủ đô sẽ kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện, người dân ra vào.
| Sáng 4/9, thành phố Hà Nội triển khai 39 chốt trực tại "vùng đỏ". Đây là khu vực gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Trong 39 chốt trực, Công an TP Hà Nội triển khai 21 chốt cấp thành phố tại vị trí mật độ giao thông cao. Mỗi nơi 16 cán bộ, chiến sỹ. 9 chốt do quận, huyện quản lý (mỗi nơi 9 cán bộ, chiến sĩ) và 9 chốt do xã, phường, thị trấn quản lý (mỗi nơi 4 cán bộ, chiến sĩ). |
| Tại các chốt, cảnh sát sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Lực lượng chức năng có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng khi cần thiết; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào "vùng đỏ". |
| Trả lời VTC News, Đại Úy Trần Quang Chinh - Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết: "Ngay đêm 3/9, đơn vị dựng 4 chốt kiểm soát người dân theo cả hai chiều ra vào trung tâm TP Hà Nội (Chốt Cầu Diễn - Quốc lộ 32, quận Nam Từ Liêm; Chốt cầu Sông Đáy - Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức). Trong sáng 4-5/9, cán bộ trực chốt sẽ nhắc nhở và hướng dẫn người dân thực hiện chỉ thị mới, đến sáng 6/9 lực lượng sẽ siết chặt mọi người dân và phương tiện ra vào khu vực này". |
| Tại chốt Cầu Diễn - Quốc lộ 32, tuyến đường được phân ra làm nhiều làn khác nhau để các phương tiện có thể lưu thông dễ dàng và tránh ùn tắc khi kiểm tra. |
![]() |
| Tại chốt 24A (Đường Võ Văn Kiệt - lối rẽ vào Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, lực lượng chức năng đang hoàn thiện chốt kiểm soát. Đây là chốt kiểm soát các phương tiện từ ngoại thành vào Hà Nội theo hướng cầu Thăng Long. |
![]() |
![]() |
| Với phương tiện vận tải luồng xanh, vận chuyển các hàng thiết yếu lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các mã QR Code và giấy xét nghiệm COVID-19, đủ các thủ tục sẽ cho vào thành phố. |
![]() |
| Trung tá Nguyễn Tuấn Anh – Đội CSGT số 4 Công an Thành phố Hà Nội, phụ trách tuyến Minh Khai hướng từ trung tâm thành phố đi ra cho biết: “Mục đích của Tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đúng mục đích, từ đó kịp thời xử lý nghiêm, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để đi ra đường không có lý do, vi phạm giãn cách xã hội". |
![]() |
| Trên các tuyến phố khác nhau, lực lượng chức năng cũng thiết lập xong các chốt mới. |
![]() |
| Sau hơn 40 ngày áp dụng chỉ thị 16, chiều qua 3/9, Hà Nội quyết định phương án phòng, chống dịch từ ngày 6 đến 21/9 bằng cách thiết lập ba vùng. Nội đô là khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ; phía Bắc sông Hồng, nơi tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp; và vùng phía Tây, phía Nam, tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở phân vùng, "vùng đỏ" tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 và một số biện pháp ở mức cao hơn, với nguyên tắc "ai đâu ở đó", dập dịch triệt để. |
vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
Công viên Thủ Lệ sẽ thay đổi ra sao sau điều chỉnh tổng thể quy hoạch?
14/10/26 19:03
Đề xuất phụ cấp 50% lương cho lực lượng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
11/10/26 08:01
Hà Nội tăng tốc để về đích giải ngân đầu tư công
29/09/26 08:20
Sắp khởi công phục dựng điện Kính Thiên
27/09/26 16:40
Mở thêm không gian phát triển cho đô thị Hà Nội
27/09/26 08:51
Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm
20/09/26 10:47
Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam từ hôm nay
20/09/26 08:47
Đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu tuổi 55, nam tuổi 60: Bộ GD&ĐT nói gì?
16/09/26 14:05
Tin mới nhất
- Vì sao người Nhật Bản thế kỷ 21 vẫn thích guốc gỗ dù không dễ đi? (19:41)
- Nữ streamer bóc trần mặt tối của ngành livestream tiền tỷ ở Trung Quốc (19:21)
- Vụ làm nhục tập thể giáo viên có học sinh điểm thấp gây bão dư luận ở Trung Quốc (19:01)
- Giả mạo website bán tour thám hiểm Sơn Đoòng giá nghìn USD (2 giờ trước)
- Vì sao Ả Rập Xê Út phản ứng khác biệt về những tuyên bố của Houthi? (2 giờ trước)
- Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp bằng tên lửa của Nga (2 giờ trước)
- Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội? (2 giờ trước)
- SHB tăng tốc củng cố nguồn lực tài chính, mở rộng huy động vốn quốc tế (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp ‘ma’ nợ thuế, người bị mạo danh chịu vạ hoãn xuất cảnh: Biết kêu ai (3 giờ trước)
- Sợ cảnh 'tăng ca việc nhà', nhiều cô gái trẻ chần chừ kết hôn (3 giờ trước)





