Quốc tế
07/12/2023 15:21Anh công bố 46 lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga
Theo AP, tối 6-12 (giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Anh cho biết, các thực thể mới nhất bị trừng phạt bao gồm các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Uzbekistan.
Trong khi đó, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh đã đưa ra cảnh báo tới các tổ chức tài chính và các thành viên khác trong khu vực do nước này quản lý rằng, Nga đang cố gắng mua hàng hóa bị Anh trừng phạt thông qua các nước trung gian, sử dụng chuỗi cung ứng phức tạp và các tuyến cung ứng thay thế để có được các sản phẩm theo nhu cầu.
Các cá nhân và tổ chức nói trên có liên quan tới việc thiết kế, sản xuất máy bay không người lái, các bộ phận tên lửa và nhập khẩu linh kiện điện tử. 4 tổ chức có trụ sở tại UAE có liên quan đến việc buôn bán dầu của Nga và những tổ chức khác có liên quan đến nhóm lính đánh thuê Wagner.
Danh sách trừng phạt cũng bao gồm một tổ chức quốc phòng của Belarus, đã sản xuất công nghệ quân sự được Minsk sử dụng để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.
Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã lên án động thái của Anh và cho biết sẽ phản đối bất cứ điều gì làm suy yếu lợi ích của Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc cũng kêu gọi Chính phủ Anh ngay lập tức dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tới Mỹ trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông quay lại nội các. Chuyến đi nhằm khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Anh - Mỹ, đồng thời thể hiện cam kết của Anh trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến sẽ thông báo lệnh cấm nhằm vào mặt hàng kim cương của Nga và các biện pháp nhằm xử lý khoảng 300 tỷ euro tài sản cố định của ngân hàng trung ương Nga cũng như việc thắt chặt thực hiện áp giá trần đối với dầu mỏ Nga. Lệnh cấm trực tiếp sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2024, lệnh cấm gián tiếp sẽ triển khai theo từng giai đoạn từ 1-3 đến 1-9-2024.
Theo thống kê của tổ chức theo dõi thị trường kim cương Kimberley Process, sản lượng kim cương thô của Nga năm 2022 đạt 41,9 triệu carat, đạt giá trị 3,5 tỷ USD, tăng lần lượt 7% về sản lượng và 34% về giá trị. Tuy nhiên, xuất khẩu kim cương của nước này giảm còn 36,7 triệu carat, sụt đến 24%.
https://hanoimoi.vn/anh-cong-bo-46-lenh-trung-phat-moi-nham-vao-nga-651225.html
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (2 giờ trước)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (2 giờ trước)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (3 giờ trước)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (3 giờ trước)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (3 giờ trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (4 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (4 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (4 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (5 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (5 giờ trước)