Câu chuyện nhân văn
31/07/2019 18:44Ấn Độ thông qua luật phạt tù đàn ông hô "thần chú" ly dị vợ
![]() |
| Phụ nữ Ấn Độ phản đối tập tục ly hôn "talaq". Ảnh: PTI. |
Với 99 phiếu thuận và 84 phiếu chống, quốc hội Ấn Độ ngày 30/7 thông qua dự luật bảo vệ phụ nữ Hồi giáo trong hôn nhân và chấm dứt tập tục ly hôn "talaq" của đàn ông nước này.
Theo tập tục được duy trì từ lâu trong cộng đồng người Hồi giáo ở Ấn Độ, người chồng chỉ cần đơn giản hô ba lần từ "talaq" là có thể được ly hôn vợ ngay lập tức. Trong tiếng Arab, "talaq" có nghĩa là "Tôi ly dị cô" và đây được coi là "thần chú" mà nhiều đàn ông Ấn Độ áp dụng để đoạn tuyệt với vợ.
Dự luật mới coi hành vi ly dị vợ bằng "thần chú" này là tội hình sự có thể bị phạt tù đến ba năm. Dự luật sẽ trở thành luật sau khi được Tổng thống Ấn Độ phê chuẩn, nhưng đây chỉ là động thái mang tính thủ tục.
"Một tập tục từ thời Trung cổ cuối cùng đã bị vứt vào thùng rác của lịch sử", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter ngày 30/7. "Đây là một chiến thắng của công lý và bình đẳng giới trong xã hội. Ấn Độ vui mừng vì ngày hôm nay".
Một số nhóm Hồi giáo Ấn Độ phản đối dự luật mới, cho rằng đảng cầm quyền đang chống lại những người Hồi giáo thiểu số ở nước này và vấn đề nên được xem xét bởi lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo chứ không phải chính phủ.
Tòa án tối cao New Delhi tháng 8 năm ngoái ra phán quyết rằng luật Hồi giáo cho phép người chồng Ấn Độ ly dị vợ theo tập tục "talaq" là vi hiến. Nhiều phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ cho biết họ không được chồng chia bất cứ tài sản nào sau khi tuyên bố ly dị bằng "talaq".
Hầu hết 170 triệu người theo đạo Hồi ở Ấn Độ là người Hồi giáo dòng Sunni, chịu sự điều chỉnh của Luật Nhân thân Hồi giáo trong các vấn đề gia đình. Trước Ấn Độ, hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Pakistan và Bangladesh, đã cấm kiểu ly hôn bằng "talag".
Mai Lâm (Theo Aljazeera)
| Ấn Độ tìm thấy thi thể ông trùm cà phê
Thi thể VG Siddhartha, ông chủ 60 tuổi của hãng cà phê Ấn Độ Cafe Coffee Day, được ngư dân phát hiện trên sông, nơi ... |
| Thiếu nữ bị cha mẹ ruột từ chối hiến thận vì là con gái
Kanchan Kumari, 16 tuổi, Ấn Độ, suy thận giai đoạn cuối, bị cha mẹ bỏ mặc vì nghĩ con gái không đáng để hiến thận ... |
| Phụ nữ nghèo Ấn Độ chấp nhận cắt tử cung để đi làm thuê
Hàng nghìn phụ nữ ở Ấn Độ chấp nhận cắt tử cung để đổi lấy cơ hội việc làm trên những cánh đồng mía. |
| Dân làng Ấn Độ đánh chết 4 người vì nghi là phù thủy
Người làng cho rằng gia đình 4 người là phù thủy gây ra xui xẻo cho họ nên quyết định trừng phạt và sát hại ... |
- 5 nam chính so kè phòng vé: Kiều Minh Tuấn dẫn đầu, Thái Hòa 'hụt hơi' (1 giờ trước)
- Bán kem 100.000 đồng/cây cho du khách, người đàn ông bị tạm giữ xe (1 giờ trước)
- Ông Trump ví Hải quân Mỹ 'như cướp biển' khi phong tỏa các cảng Iran (1 giờ trước)
- Khách ngoại đến Việt Nam lập kỷ lục, mục tiêu đột phá ngành du lịch sớm về đích? (3 giờ trước)
- Bị thẩm vấn 3 giờ ở sân bay, quan chức Iran bỏ về, từ chối dự Đại hội FIFA (4 giờ trước)
- Vì sao nước Mỹ cố tình thả hàng tỷ con muỗi vào môi trường tự nhiên? (5 giờ trước)
- Công an Đà Nẵng thông tin nguyên nhân vụ cháy ô tô tại cây xăng, 2 người chết (7 giờ trước)
- Nguồn cung nhà ở xã hội tăng có giúp giá nhà hạ nhiệt? (7 giờ trước)
- Hầm trú ẩn trong Nhà Trắng có gì đặc biệt? (7 giờ trước)
- Xung đột với Iran chưa thấy hồi kết, vì sao giá xăng ở Mỹ vẫn rẻ không ngờ? (7 giờ trước)
