AI tạo ra 5.000 tỷ USD vào năm 2030

Những nghiên cứu mới nhất cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ mang tới nhiều giá trị từ việc cắt giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả khai thác dữ liệu và vận hành.

Công ty nghiên cứu thị trường IDC ước tính tác động của AI lên nền kinh tế toàn cầu tạo ra giá trị khoảng 1.150 tỷ USD trong năm 2024.

Dự báo tới năm 2030, con số này sẽ gấp gần 5 lần, tương đương 5.000 tỷ USD, chủ yếu nhờ việc tăng doanh thu và cắt giảm chi phí nhờ tự động hóa, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành. Đây là lý do các chuyên gia nhận định, AI sẽ là động lực cốt lõi định hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới.

AI sẽ tạo ra thêm giá trị trong nền kinh tế. (Ảnh: AI)

AI sẽ tạo ra thêm giá trị trong nền kinh tế. (Ảnh: AI)

Từ chiến lược quốc gia cho đến chiến lược doanh nghiệp, năng lực khai thác và ứng dụng AI đang quyết định vị thế cạnh tranh toàn cầu. AI đã tạo ra nền kinh tế mới mang tên: Nền kinh tế AI thế giới. Đây không còn là khái niệm tương lai – nó đã định hình rõ ràng, đang tạo ra giá trị với tốc độ và quy mô chưa từng có, và đang dần trở thành ưu tiên chiến lược của chính phủ cũng như các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Thông tin được đưa ra tại sự kiện DCCI Summit 2025 do Viettel IDC tổ chức tại TP.HCM mới đây, các chuyên gia cho rằng, chính sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu sử dụng và ứng dụng AI đã kéo theo sự gia tăng đáng kể về yêu cầu phát triển hạ tầng số, bao gồm các trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và mạng lưới kết nối tốc độ cao.

 

Theo báo cáo của Công ty tư vấn toàn cầu McKinsey, tốc độ tăng trưởng trung tâm dữ liệu truyền thống khoảng 7%. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trung tâm dữ liệu AI cao gấp hơn 9 lần (65%). Lượng tải điện (gigawatt) trong 5 năm tới được dự báo tăng 3,5 lần so với hiện nay với các luồng xử lý AI, trong khi luồng xử lý thông thường chỉ tăng 1,7 lần.

Với làn sóng AI, các doanh nghiệp hiện cũng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này thông qua triển khai giải pháp IoT (vạn vật kết nối), quản trị nhân lực, hoạt động kinh doanh mới,...

Ông Lê Bá Tân - Giám đốc Viettel IDC - cho biết: "Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ AI thay vì tự phát triển có thể tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí với các mô hình đơn giản. Với các quy mô AI lớn, chi phí còn tiết kiệm tới vài trăm phần trăm".

Giám đốc Viettel IDC Lê Bá Tân phát biểu tại sự kiện DCCI Summit 2025.

Giám đốc Viettel IDC Lê Bá Tân phát biểu tại sự kiện DCCI Summit 2025.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn về AI, các phiên thảo luận tại hội nghị với sự tham gia của hơn 1.000 chuyên gia, khách mời cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tích hợp các giải pháp công nghệ xanh vào các chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng trung tâm dữ liệu và nền tảng cloud ngày càng chiếm vị trí then chốt.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp cùng nhau kết nối, khẳng định vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong kinh tế số toàn cầu. Với vị thế trung tâm kinh tế – giao thương lớn nhất cả nước, thu hút FDI mạnh mẽ và là đầu mối logistics, sản xuất – xuất khẩu cũng như thị trường tiêu dùng công nghệ cao, TP.HCM đang tạo cú huých cho hạ tầng ICT, Data Center và Cloud, vươn mình thành trung tâm công nghệ số khu vực và điểm đến hàng đầu cho dịch vụ Cloud, AI, Big Data.

Bên cạnh đó, những nỗ lực từ Chính phủ đang được chuyển hóa thành cơ chế, chính sách và sáng kiến công nghệ cụ thể, cũng tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hạ tầng số của thành phố, mở ra giai đoạn bứt phá trong “cuộc đua số” khu vực.

https://vtcnews.vn/ai-tao-ra-5-000-ty-usd-vao-nam-2030-ar951479.html

Mạnh Hùng / VTC News