Thế giới 24h
03/09/2021 03:22Ai sẽ là người đứng đầu chính phủ mới ở Afghanistan?
Đài truyền hình tư nhân Tolo cũng loan tin Taliban sẽ sớm đưa ra thông báo về chính phủ mới ở Afghanistan.
Trước đó vào tháng 8, Sputnik dẫn nguồn thạo tin cho biết Afghanistan sẽ được lãnh đạo bởi một hội đồng gồm 12 thành viên do Taliban đứng đầu.
Reuters dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của Taliban khẳng định Thủ lĩnh Taliban Haibatullah Akhundzada sẽ là người nắm quyền lực tối cao ở hội đồng này.
Dưới quyền Akhundzada là một tổng thống. Cái tên dự kiến ngồi vào vị trí này là 1 trong 3 cấp phó hiện tại của Akhundzada.
![]() |
| Taliban đang chuẩn bị công bố chính phủ mới 2 tuần sau khi lực lượng này kiểm soát Kabul. (Ảnh: Getty) |
Một hội đồng lãnh đạo không qua bầu cử là cách Taliban điều hành chính phủ đầu tiên của họ vốn dựa trên luật Hồi giáo Sharia hà khắc trong giai đoạn từ 1996-2001.
Taliban đang cố gắng thể hiện một bộ mặt ôn hòa hơn với thế giới sau khi trở lại nắm quyền vào tuần trước với các cam kết bảo vệ nhân quyền, không trả đũa những người từng làm việc cho chính quyền cũ. Nhưng Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này.
"Chúng tôi sẽ không đưa ra đánh giá dựa trên lời nói mà sẽ dựa trên hành động của họ", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay.
Một trong những vấn đề mà Taliban đặc biệt quan tâm hiện nay là tính chính danh của chính phủ mới - nhân tố quan trọng với nền kinh tế của Afghanistan vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài.
Gunnar Wiegand, giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Uỷ ban châu Âu mới đây khẳng định EU sẽ không chính thức công nhận Taliban cho đến khi lực lượng này đáp ứng được các điều kiện, bao gồm thành lập một chính phủ đa dạng, tôn trọng nhân quyền và cho phép các nhân viên cứu trợ tiếp cận không hạn chế.
- Phim ngắn 'tổng tài', đánh ghen độc hại bủa vây mạng xã hội: Trách nhiệm thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Trẻ mắc tay chân miệng tăng cao, nhiều ca nguy kịch do chủng EV71 (1 giờ trước)
- 30 tuổi đã thoái hóa đốt sống cổ, bất ngờ 'thủ phạm' bào cột sống dân văn phòng (1 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Không có thoả thuận sau hơn 20 giờ đàm phán (2 giờ trước)
- Bệnh thủy đậu ở người lớn gia tăng: Cảnh báo từ các ca biến chứng nặng (2 giờ trước)
- Quốc hội chốt giảm thuế với xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6 (2 giờ trước)
- V.League và nỗi niềm chất lượng trọng tài (3 giờ trước)
- Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa và giấc ngủ (3 giờ trước)
- Ấn Độ tăng thuế xuất khẩu nhiên liệu, Malaysia lo đứt gãy chuỗi cung ứng (3 giờ trước)
- Trang Pháp thua sốc, khóc nức nở tại show 'Đạp gió' (4 giờ trước)
