500 ngày hoàn thành 3.000km đường cao tốc: Nhiều dự án quyết về đích trước hạn

Hưởng ứng lời phát động thi đua 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường cao tốc của Thủ tướng, nhiều dự án trọng điểm đang chạy đua với thời gian để về đích trước hạn.

Thông tin với Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Thế Minh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải - GTVT) cho biết, theo kế hoạch, đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành khoảng 1.172km đường bộ cao tốc, gồm 1.104km có kế hoạch hoàn thành vào năm 2025 và 68km theo kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng có thể rút ngắn tiến độ để hoàn thành năm 2025.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đưa các dự án về đích đúng tiến độ. “Hưởng ứng phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” được Thủ tướng phát động, Bộ trưởng Bộ GTVT đã truyền lửa tới toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành giao thông vận tải theo tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "thi công 3 ca 4 kíp", làm việc cả ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết. Toàn ngành GTVT sẽ nỗ lực triển khai, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt vật liệu xây dựng...để đưa các dự án đường bộ cao tốc về đích đúng tiến độ”, ông Minh nói.

Báo cáo mới đây của Bộ GTVT gửi Chính phủ cũng cho biết, có 7 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam vượt sản lượng thi công chung và có kế hoạch hoàn thành trước nửa năm. Đó là các dự án: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang.

Đến nay, phần lớn dự án đều cơ bản bám sát tiến độ đề ra, nhiều dự án phấn đầu về đích sớm hơn từ 3 đến 6 tháng. Đây chính là minh chứng cho sự nỗ lực quyết tâm của toàn ngành GTVT”, lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng nhấn mạnh.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đang chuẩn bị về đích, hướng tới mục tiêu đưa cả nước có 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025. (Ảnh: Thy Huệ)

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đang chuẩn bị về đích, hướng tới mục tiêu đưa cả nước có 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025. (Ảnh: Thy Huệ)

Qua đánh giá tiến độ triển khai, mức độ hoàn thành theo kế hoạch được Bộ GTVT phân chia thành 3 nhóm.

Nhóm 1 gồm 13 dự án/dự án thành phần sẽ hoàn thành năm 2025 với tổng chiều dài 736km. Trong đó, 10 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản với tổng chiều dài 610 km hiện đã giải phóng mặt bằng đạt 99,7%, cơ bản hoàn thành. 

"Đoạn 3,2 km thuộc hầm số 3 dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) có tiến độ hoàn thành năm 2026 nhưng nhà thầu cũng đã nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để hoàn thành trong năm 2025", đại diện Cục Quản lý Đầu tư và Xây dựng thông tin thêm.

Các dự án còn lại thuộc nhóm 1 gồm cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài khoảng 51,5km chỉ thảm bê tông nhựa tăng cường mặt đường, tổ chức giao thông, không phải giải phóng mặt bằng nên dù mới thi công từ tháng 6/2024 nhưng sẽ hoàn thành vào năm 2025 đúng tiến độ; Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 20km, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và cấp mỏ vật liệu xây dựng, sản lượng thi công 35%.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (không bao gồm 3 km phạm vi cầu Phước Khánh) với chiều dài 55km đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công đạt 82%.

Danh sách các dự án cao tốc đang phấn đấu về đích, để đạt mục tiêu cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc năm 2025.

Danh sách các dự án cao tốc đang phấn đấu về đích, để đạt mục tiêu cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc năm 2025.

Nhóm 2 gồm 10 dự án/dự án thành phần với tổng chiều dài 377km cần tập trung tháo gỡ các khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành trong năm 2025. Trong đó, có 2 dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau với tổng chiều dài 111km đã giải phóng mặt bằng đạt 99,7%. 

Các dự án còn lại thuộc nhóm 2 gồm: Dự án cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ dài 29km có khối lượng không lớn, chủ yếu chỉ thảm tăng cường và làm đường gom, dự án đã thi công từ tháng 4, đáp ứng tiến độ; Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 12km qua thành phố Đà Nẵng đến nay giải phóng mặt bằng khoảng 88%, mới tiếp cận thi công được khoảng 66%.

Dự án thành phần 1 thuộc Vành đai 3 TP.HCM với chiều dài 47km cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng; Dự án thành phần 7 thuộc Vành đai 3 TP.HCM, tổng chiều dài 6km, giải phóng mặt bằng đạt 99,9%, sản lượng thi công 37%; Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chiều dài 32 km, giải phóng mặt bằng đạt 89%, sản lượng thi công 8%; Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chiều dài 48km đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công 16%.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang do UBND tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản chiều dài 77km, giải phóng mặt bằng đạt 76%, sản lượng 7,3%; Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang do UBND tỉnh Hà Giang làm cơ quan chủ quản có chiều dài 27km, đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công 33,9%.

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị về đích.

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị về đích.

Nhóm 3 gồm 4 dự án có tổng chiều dài 59km có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 nhưng cần phải nỗ lực triển khai mới đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Cụ thể, dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều dài 18 km, công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 42%; dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều dài 16km, giải phóng mặt bằng mới đạt 25%; dự án thành phần 3 Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài 11km, giải phóng mặt bằng đạt 18%; dự án thành phần 5 Vành đai 3 TP.HCM chiều dài 11km, công tác giải phóng mặt bằng đạt 89%, sản lượng thi công mới đạt 468/4.890 tỷ đồng...

Còn 500 ngày để hoàn thành

Sáng 18/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là 1 trong 3 đột phá chiến lược và hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, với mục tiêu đạt 3.000km đường cao tốc vào năm 2025 và 5.000km vào năm 2030. 

"Từ nay đến hết 2025, chúng ta phải hoàn thành ít nhất khoảng 1.000km đường cao tốc nữa, với thời gian không còn nhiều. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm", đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm, hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng động viên các kỹ sư, công nhân, nhà thầu phải nêu cao tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "đã ra quân là chiến thắng"… 

https://vtcnews.vn/nam-2025-co-3-000-km-duong-cao-toc-nhung-du-an-nao-dang-chay-dua-ve-dich-ar891833.html

Thành Lâm / VTC News