5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển: Phát hiện tín hiệu của tàu cá

Cơ quan chức năng đã bắt được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá Phú Yên bị chìm ở vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 8 hải lý nhưng chưa tìm thấy người.

Chiều 26/12, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 1h16 ngày 25/12, các lực lượng tham gia tìm kiếm 5 ngư dân mất tích trên biển đã nhận tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá PY-96121-TS.

Tín hiệu có vị trí tọa độ 10°40'N - 108°57'E, cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 8 hải lý về hướng Bắc, di chuyển với tốc độ 6 hải lý/giờ.

chim-tau-18322730
Theo nhận định, tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá đang trôi tự do. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên)

Sau khi nhận được tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu, chúng tôi đã liên lạc với lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận để xác minh nhưng chưa tìm thấy gì. Đến nay, lực lượng chức năng chưa tìm thấy tung tích 5 ngư dân mất tích”, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên nói.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, nhận định ban đầu tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá đang trôi tự do và vẫn còn pin nên tiếp tục phát tín hiệu.

Sau khi xác định tín hiệu của tàu bị mất tích, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận hỗ trợ mở rộng tìm kiếm các ngư dân bị mất tích.

Ngày 26/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, tàu Cảnh sát biển 8005 đang tích cực tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá Phú Yên mất tích. Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, khiến cho việc tìm kiếm khó khăn.

Khoảng 20h 22/12, tàu cá PY 96121 TS đang di chuyển trên đường về bến, đến khu vực có toạ độ 12°36′N - 109°28’E cách Mũi Đôi (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) khoảng 2,7-3 hải lý về hướng Đông Nam thì bị phá nước khiến 5 ngư dân mất tích.

Danh tính các ngư dân gồm: Huỳnh Đức Lợi (SN 1995, thuyền trưởng), Huỳnh Tấn Tuyển (SN 1988, thuyền viên), Trần Trọng Quyền (SN 1996, thuyền viên), Hồ Quốc Cường (SN 1997, thuyền viên), Hồ Quốc Dũng (SN 2003, thuyền viên).

Theo VTC News