Thế giới 24h
31/07/2019 22:0544 người bị cáo buộc gây bạo loạn ở Hong Kong, án phạt lên đến 10 năm tù
Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền buộc tội các đối tượng tham gia biểu tình kể từ khi làn sóng biểu tình chống dự luật dẫn độ bùng nổ khiến cho Hong Kong rơi vào khủng hoảng chính trị từ đầu tháng 6.
Theo Straits Times, các trường hợp bị cáo buộc gây bạo loạn sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm. Trong số 44 người bị buộc tội có 1 trường hợp phải chịu thêm tội danh tấn công sỹ quan cảnh sát.
![]() |
| Các trường hợp bị cáo buộc gây bạo loạn đối mặt với án tù 10 năm. (Ảnh: BBC) |
Giới chức Hong Kong xác nhận bắt giữ 49 người vào ngày 28/7, trong đó có 32 đàn ông và 17 phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 41. 2 người đàn ông được tại ngoại chờ điều tra thêm trong khi 2 người khác được tạm thả.
Các trường hợp bị buộc tội sẽ phải xuất hiện trước Tòa án Đông Magistrates vào sáng này 31/7.
Trước đó hôm 28/7, nhóm người này chặn các con đường dọc các tuyến phố Connaught Road West và Des Voeux Road West gần Western Street. Họ dựng rào chắn bằng ô, ván gỗ, thanh tre và lan can, tấn công cảnh sát bằng gạch và thanh sắt, phá hủy nhiều rào bên đường, làm hư hại các biển báo và cột đèn.
Cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh giới chức đang mở một cuộc điều tra và không loại trừ khả năng sẽ bắt giữ thêm các trường hợp mới.
Đáp trả thông báo bắt người của cảnh sát, khoảng 200 người biểu tình tối 30/7 tập trung bên ngoài đồn cảnh sát Kwai Chung kêu gọi thả người. Cảnh sát phải dùng tới bình xịt hơi cay và dùi cui để giải tán nhóm người này.
Thông báo buộc tội các đối tượng tham gia biểu tình được Hong Kong đưa ra 1 ngày sau khi Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau (HKMAO) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức cuộc họp báo để đưa ra quan điểm và lập trường chính thức của Bắc Kinh về tình hình hiện nay ở Hong Kong.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Yang Guang, phát ngôn viên của HKMAO cho biết chính quyền trung ương Bắc Kinh hy vọng người dân Hong Kong ở mọi tầng lớp phản đối hành vi bạo lực kéo dài nhiều tuần qua.
Ông chỉ trích một số lượng nhỏ những người biểu tình cực đoan, khẳng định họ làm tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng, thách thức luật lệ Hong Kong và sẽ đối mặt với các hình thức trừng phạt.
Làn sóng biểu tình tại Hong Kong khởi phát đầu tháng 6 sau khi chính quyền công bộ dự luật dẫn độ tội phạm từ vùng lãnh thổ này sang Trung Quốc đại lục xét xử. Người biểu tình bày tỏ bất mãn với chính quyền và kêu gọi Trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức.
Trước sức ép từ dư luận, bà Lam hôm 9/7 tuyên bố khai tử dự luật và cho biết không có kế hoạch khởi động lại quá trình lập pháp đối với dự luật này. Tuyên bố này được coi là chiến thắng đối với những người phản đối dự luật, nhưng hiện chưa rõ dự luật này sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn hay không.
(Nguồn: Straits Times)
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (10:02)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (1 giờ trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (1 giờ trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (1 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (2 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (2 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)
