43 người chết vì lũ lụt ở Nepal

Ít nhất 43 người đã chết và 30 người khác mất tích sau 3 ngày mưa lớn gây ra lở đất và lũ quét ở Nepal, giới chức nước này cho biết ngày 20/10.

43 người chết vì lũ lụt ở Nepal -0

Nhân viên cứu hộ giải cứu một phương tiện bị lật nhào do lở đất. Ảnh Getty Images/RTE.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Nepal, Basanta Kunwar, cho biết hơn 20 người đã bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương trên khắp đất nước Nam Á với địa hình chủ yếu là đồi núi này.

Mưa lớn dai dẳng đã cản trở nỗ lực tiếp cận làng Seti, một ngôi làng ở phía Tây Nepal cách thủ đô Kathmandu khoảng 350 km, nơi 60 người đã bị nước lũ cuốn trôi trong 2 ngày qua, theo Reuters.

“Lực lượng cứu hộ đã không thể tiếp cận ngôi làng do thời tiết xấu và mưa liên tục ngày hôm qua. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục trong ngày hôm nay”, Kunwar cho biết.

Lũ quét và lở đất thường xảy ra ở Nepal trong mùa mưa, thường kéo dài từ giữa tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.

Cục Khí tượng Thủy văn Nepal cho biết mưa lớn vẫn có thể xảy ra trong những ngày tới, đặc biệt là ở khu vực miền Đông và Nam nước này.

Tiến Dũng

/ cand.com.vn