4.195 người mắc COVID-19 trong ngày 19/7

Tối 19/7, Bộ Y tế công bố thêm 2.180 ca COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh trong ngày tại nước ta lên 4.195.

Trong 2.180 ca COVID-19 mới (BN55846-BN58025) thì 2.161 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.539), Bình Dương (288), Đồng Nai (80), Đồng Tháp (47), Long An (37), Khánh Hòa (34), Hà Nội (32), Bình Thuận (19), Phú Yên (16), Cần Thơ (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Quảng Nam (9), Kiên Giang (8), Bình Phước (6), Hưng Yên (4), Ninh Thuận (4), Quảng Ngãi (3), Trà Vinh (3), Bình Định (2), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Ninh Bình (1) và Bắc Ninh (1).

Còn 19 trường hợp cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm Tây Ninh 12 ca, Thanh Hóa (5), Hải Dương (1) và Kiên Giang (1).

Như vậy, ngày 19/7 nước ta ghi nhận thêm 4.195, giảm hơn so với hôm qua 5.926 là 1.731 bệnh nhân. Trong đó TP.HCM giảm hơn 1.500 ca (3.074 ca so với 4.692).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam chữa khỏi cho 11.047 ca bệnh. Trong số những trường hợp mắc bệnh đang điều trị, 226 người có kết quả âm tính lần 1, 112 người âm tính lần 2 và 123 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Hiện cả nước 11 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn và 4 tỉnh không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Vĩnh Phúc, Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình.

4.195 người mắc COVID-19 trong ngày 19/7

PHẠM QUÝ

Vaccine COVID-19 Covivac cho kết quả tốt, dự kiến tháng 8 thử nghiệm giai đoạn 2 Vaccine COVID-19 Covivac cho kết quả tốt, dự kiến tháng 8 thử nghiệm giai đoạn 2
TP.HCM phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm COVID-19 TP.HCM phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm COVID-19
Hà Nội xét nghiệm tất cả những người về từ 19 tỉnh phía Nam đang giãn cách Hà Nội xét nghiệm tất cả những người về từ 19 tỉnh phía Nam đang giãn cách

/ vtc.vn