4 người chết trong vụ sập khách sạn cách ly Covid-19

Ít nhất 4 người chết, 33 người bị kẹt sau vụ sập khách sạn cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Phúc Kiến hôm qua.

"Lực lượng cứu hộ đã kéo được 38 người sống sót khỏi đống đổ nát, trong đó 5 người trong tình trạng nguy kịch. Có 71 người trong khách sạn vào thời điểm tòa nhà đổ sập", Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay thông báo.

Khách sạn 5 tầng Xinjia ở quận Lịch Thành, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến bị sập lúc 19h30 hôm qua. Địa điểm này gần đây được chuyển thành cơ sở cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV, cũng là một trong hai điểm kiểm dịch của quận Lịch Thành.

4 nguoi chet trong vu sap khach san cach ly covid 19
Hiện trường vụ sập khách sạn Xinjia tối 7/3. Ảnh: Reuters.

"Tôi vừa mới ăn tối và đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ đó là một vụ nổ. Khi chạy ra ban công tôi mới thấy toàn bộ khách sạn đã bị sập", một nhân chứng cho hay.

800 lính cứu hỏa và 200 người tình nguyện đã có mặt tại hiện trường, cùng với đó là 11 đội tìm kiếm cứu nạn và 7 con chó nghiệp vụ để xác định vị trí những người còn mắc kẹt.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến cho biết tính đến ngày 6/3, toàn tỉnh có 296 ca nhiễm nCoV và 10.819 người được theo dõi sau khi tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Trung Quốc hôm nay thông báo ghi nhận thêm 44 ca nhiễm mới và 27 trường hợp tử vong, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc. Nước này hiện có 80.695 người nhiễm nCoV và 3.097 người tử vong.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán từ tháng 12/2019 đã xuất hiện tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 106.000 người nhiễm nCoV, gần 3.600 người tử vong và gần 59.000 ca đã phục hồi.

Vũ Anh (Theo AFP)

4 nguoi chet trong vu sap khach san cach ly covid 19 Australia có ca tử vong thứ 3 do dịch bệnh Covid-19

Australia ngày hôm nay (8/3) đã ghi nhận ca tử vong thứ 3 do nhiễm Covid-19 sau khi số ca nhiễm tại nước này đã ...

4 nguoi chet trong vu sap khach san cach ly covid 19 Mỹ Latinh có ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2

Một người đàn ông 64 tuổi đã tử vong tại Argentina sau khi được chẩn đoán nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh ...

/ vnexpress.net