Sống khỏe
02/09/2026 18:593 thói quen có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ
BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết một số thói quen phổ biến thường ngày cần được hạn chế để giảm nguy cơ biến cố tim mạch và não.
Uống nhiều rượu bia
Trong các buổi liên hoan, nhiều người có xu hướng uống rượu bia nhiều hơn thường ngày. Lượng cồn lớn có thể làm huyết áp tăng, gây mất nước và rối loạn nhịp tim, trong đó có rung nhĩ. Khi rung nhĩ xảy ra, máu có thể ứ đọng trong buồng tim, tạo thành cục máu đông. Nếu cục máu đông theo dòng máu lên não và làm tắc mạch, người bệnh có thể bị đột quỵ.
Nguy cơ đáng lưu ý hơn ở người tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc từng có cơn thiếu máu não thoáng qua, đặc biệt khi uống nhiều trong thời gian ngắn.
Một vấn đề khác là tình trạng say có thể che lấp dấu hiệu đột quỵ. Người bệnh nói khó, đi loạng choạng, buồn ngủ hoặc phản ứng chậm đôi khi bị cho rằng chỉ đang say rượu, khiến thời điểm cấp cứu bị bỏ lỡ.

Thức khuya, ăn uống thất thường
Nếu kéo dài tình trạng thức khuya, ăn uống thất thường, thiếu ngủ và đảo lộn nhịp sinh học có thể ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim và chuyển hóa.
Ở người tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì hoặc bệnh tim mạch, việc thức khuya liên tục khiến các yếu tố nguy cơ vốn đã khó kiểm soát càng dễ dao động.
Việc tiêu thụ đồ ăn nhiều muối, đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn và thực phẩm giàu năng lượng. Ăn uống như vậy trong nhiều ngày có thể ảnh hưởng đến cân nặng, đường huyết và mỡ máu, làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tim mạch.
Bác sĩ Khánh khuyến cáo người dân nên giữ giờ ngủ, thức tương đối ổn định, tránh thức quá khuya liên tục. Bữa ăn nên ưu tiên rau xanh, thực phẩm ít muối, hạn chế đồ chiên rán, nội tạng và thịt chế biến sẵn.
Ngừng thuốc vì thay đổi lịch sinh hoạt
Việc tự ý ngừng hoặc bỏ thuốc có thể khiến bệnh nền mất kiểm soát, từ đó làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và não. Vì vậy, người đang điều trị bệnh mạn tính nên chuẩn bị thuốc đầy đủ, giữ lịch uống thuốc như ngày thường và không tự ý thay đổi liều.
Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, không bỏ bữa và hạn chế rượu bia. Người bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim, rung nhĩ hoặc từng đột quỵ, thiếu máu não thoáng qua nên khám và kiểm soát các yếu tố nguy cơ theo hướng dẫn của bác sĩ.
Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định kiểm tra tim mạch, mạch máu não và các yếu tố nguy cơ bằng xét nghiệm hoặc phương tiện chẩn đoán hình ảnh phù hợp để xây dựng kế hoạch dự phòng.
Đặc biệt, khi xuất hiện méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc các triệu chứng thần kinh xuất hiện đột ngột, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.
Không nên chờ triệu chứng tự hết, cũng không cạo gió, bấm huyệt hay tự điều trị tại nhà. Với đột quỵ, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm mất thêm cơ hội cứu vùng não đang bị tổn thương.
- Iran mở rộng đòn trả đũa nhằm vào các căn cứ Mỹ (19:28)
- Chuyện ít biết về cây cầu 'thượng gia hạ kiều' 250 tuổi độc nhất xứ Huế (19:24)
- Công an Hà Nội ra mắt 'Cảnh sát thông minh', đưa UAV giám sát an ninh (19:07)
- 3 thói quen có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ (44 phút trước)
- Bí quyết trường tồn của gia tộc thường dân có biệt phủ lớn nhất Trung Quốc (53 phút trước)
- CSGT phát hiện hơn 97.600 trường hợp vi phạm trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (1 giờ trước)
- Nam tài xế bị chửi bới, hành hung tại Quảng Ninh: Tạm giữ 4 người liên quan (2 giờ trước)
- Bắt giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (2 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max dần lộ diện trước thềm ra mắt (3 giờ trước)
- Sân khấu chung kết Miss World 2026 dài hơn 110m, sức chứa 5.000 khán giả (3 giờ trước)