Kinh tế
09/10/2024 14:293 nữ doanh nhân Việt lọt top quyền lực nhất châu Á
Ngày 8/10, tạp chí Fortune công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á, gồm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực kinh doanh thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, trong danh sách này có 3 người phụ nữ Việt Nam - Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo ở số 66, CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm ở số 71 và CEO Vinamilk Mai Kiều Liên ở vị trí 75.
Fortune giới thiệu, bà Thảo là người sáng lập và chủ tịch của Vietjet, hãng hàng không thương mại tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Bà thành lập hãng hàng không này vào năm 2011 với mục tiêu giúp việc bay trở nên dễ tiếp cận hơn ở cả trong nước và quốc tế.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Vietjet đã tăng trưởng nhanh chóng. Hãng vận chuyển 25,3 triệu hành khách vào năm ngoái, và phần lớn sự tăng trưởng gần đây của Vietjet là nhờ các tuyến bay quốc tế. Hãng đã vận chuyển 7,6 triệu hành khách quốc tế vào năm ngoái, tăng 183% so với năm 2022. Người sáng lập Vietjet thường được gọi là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam.

Chân dung bà Nguyễn Thị Phương Thảo trên tạp chí Fortune.
Trong khi đó, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, CEO Sacombank, đang dẫn dắt ngân hàng này thông qua kế hoạch tái cấu trúc 7 năm thành công sẽ kết thúc vào năm nay. Bà gia nhập ngân hàng vào năm 2002 và được bổ nhiệm làm CEO vào năm 2017. Kể từ đó, Sacombank vượt mục tiêu tăng trưởng của cổ đông, tăng gấp đôi tài sản lên 27 tỷ USD.
Bà Mai Kiều Liên điều hành Vinamilk, công ty sữa hàng đầu Việt Nam, từ năm 1992. Vinamilk là công ty thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với vốn hóa thị trường là 6 tỷ USD. Bà Liên bắt đầu sự nghiệp với tư cách là kỹ sư tại một nhà máy sữa sau khi tốt nghiệp năm 1976 và sớm trở thành phó tổng giám đốc điều hành.
Phụ nữ trong danh sách MPW châu Á đại diện cho 11 quốc gia. Có không ít cái tên là các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp, như đồng sáng lập kiêm CEO Canva Melanie Perkins và đồng sáng lập kiêm chủ tịch Xiaohongshu Miranda Qu. 13 trong số 100 người được liệt kê là lãnh đạo các bộ phận quốc gia hoặc khu vực của các tập đoàn toàn cầu lớn, như Isabel Ge Mahe, phó chủ tịch kiêm CEO của Apple tại Trung Quốc, hay Belinda Wong, chủ tịch của Starbucks Trung Quốc.
Ở vị trí số 1 trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất châu Á (và số 10 trong danh sách toàn cầu) là Grace Wang, đồng sáng lập, chủ tịch và CEO của nhà sản xuất Luxshare có trụ sở tại Thâm Quyến. Luxshare là nhà cung cấp của Apple, sản xuất iPhone, Apple Watches và AirPods, kiếm được 32,8 tỷ USD doanh thu vào năm 2023.
Những người phụ nữ này đã vươn lên dẫn đầu bất chấp việc phụ nữ trong lực lượng lao động vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Theo Fortune, các bất lợi về bình đẳng giới tại châu Á hiện bao gồm sự tham gia của lực lượng lao động, thâm niên, tiền lương và đại diện hội đồng quản trị.
Tại Trung Quốc và Ấn Độ, hai nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng lao động giảm đều đặn kể từ những năm 1990. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có khoảng cách lương theo giới tính cao nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Trong khi Malaysia dẫn đầu khu vực về bình đẳng giới trong hội đồng quản trị doanh nghiệp, khi phụ nữ chiếm 28,5% số giám đốc và ngang bằng mức trung bình toàn cầu, thì tại các nền kinh tế lớn khác của châu Á, tỷ lệ giám đốc nữ vẫn dưới 20%.
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (11/03/26 21:29)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (11/03/26 21:20)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (11/03/26 20:58)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (11/03/26 20:25)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (11/03/26 19:56)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (11/03/26 19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (11/03/26 19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (11/03/26 19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (11/03/26 19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (11/03/26 18:43)