25% sinh viên chưa có việc làm hoặc phải đổi nghề

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận thấy nhiều sinh viên thiếu kỹ năng thực tế nên doanh nghiệp phải đào tạo lại. 

Sáng 21/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm "Gắn kết cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao".

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng việc kết nối cung cầu nhân lực là nhu cầu tự thân của các đại học và doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ cho quan hệ cung cầu chứ không làm thay.

25 sinh vien chua co viec lam hoac phai doi nghe

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ tại buổi toạ đàm sáng 21/4. Ảnh: Võ Hải.

Người đứng đầu ngành giáo dục cho hay, ngành nông nghiệp chiếm 37% tổng lượng lao động trên cả nước, trải rộng nhiều lĩnh vực, từ vật nuôi, cây trồng cho đến chế biến, phân phối. Cả nước có khoảng 54 cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu có đào tạo ngành, nghề liên quan đến nông nghiệp.

"Qua khảo sát năm 2018, trong 10.000 sinh viên tốt nghiệp khoảng 75% có việc là đúng ngành nghề đào tạo, số đó chưa cao; 25% chưa có việc làm hoặc phải đổi nghề", ông Nhạ thông tin và cho rằng vấn đề quyết định hiện nay không phải là số đông mà là giá trị gia tăng.

Bộ trưởng nêu một số hạn chế trong đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp như: tính dự báo của các cơ sở đào tạo còn hạn chế; những ngành mới phục vụ cho nông nghiệp con thiếu; tuyển sinh vào các ngành nông nghiệp cũng còn bất cập; quy trình tổ chức đào tạo chưa tốt, sinh viên ra trường thiếu kỹ năng thực tế, doanh nghiệp mất nhiều công đào tạo lại.

Theo ông Nhạ, do phương thức đào tạo chủ yếu vẫn là thầy dạy trò chép, thực tập chưa thiết thực, chưa tạo ra được hệ sinh thái đào tạo nên nhiều sinh viên tốt nghiệp ra "cũng còn ngơ ngác" với thực tế.

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi một số điều, với tinh thần tự chủ rất cao. Đây được xem là bước ngoặt để các cơ sở giáo dục đào tạo tự quyết định bản thân.

Bộ cũng đang trình Chính phủ hai nghị định, thứ nhất về tự chủ đại học. Các trường sẽ tự quyết định chương trình đào tạo, ngành nghề, cơ cấu nhân sự, tài chính. Thứ hai, nghị định thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi và dưới đó là một số thông tư để tạo điều kiện cho các trường tự chủ, nhưng cũng siết chặt chất lượng, tăng tính giải trình thông qua kiểm định của các trường.

Ngành giáo dục đang rà soát để sửa đổi quy định mã ngành linh hoạt, không nhất thiết là một ngành mà có thể liên ngành tích hợp, đồng thời có những hướng dẫn tạo điều kiện cho các trường và doanh nghiệp trong đào tạo nghiên cứu chuyển giao, tạo ra hệ sinh thái để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn

.

25 sinh vien chua co viec lam hoac phai doi nghe

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Võ Hải.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho hay, Việt Nam tuy có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp nhưng đa số nguồn nhân lực trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới. Ông nhận định, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu cấp bách và là thách thức lớn với các cơ sở đào tạo.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Nguyễn Thị Lan cho biết, dự báo đến năm 2020, nguồn nhân lực khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Không những vậy, lao động nông nghiệp Việt Nam đang ở độ tuổi cao và thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao.

Từ thực tế trên, bà Lan kiến nghị Chính phủ cần có chính sách và chương trình đầu tư thỏa đáng cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp và phát triển nông thôn; cần coi đây là sự đầu tư đào tạo nhân lực cho những ngành nhà nước rất cần nhưng khó tuyển sinh

.

Tại tọa đàm, các đơn vị đã ký kết hơn 30 biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và các doanh nghiệp trong đào tạo và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao.

Ban Tổ chức dành hơn 1.000 m2 cho khu vực triển lãm thành tựu nổi bật về công nghệ đào tạo và các sản phẩm khoa học của các trường đại học; hơn 2.000 m2 cho khoảng 100 doanh nghiệp và gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp đầu năm 2019 tham dự Hội chợ việc làm thường niên do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Võ Hải

25 sinh vien chua co viec lam hoac phai doi nghe Giáo sư bắt sinh viên chế tạo thuốc lắc

Chính quyền Nhật Bản cáo buộc ông Tatsunori Iwamura, 61 tuổi, giáo sư Đại học Matsuyama, tỉnh Ehime, bắt sinh viên chế tạo thuốc lắc ...

25 sinh vien chua co viec lam hoac phai doi nghe 53 sinh viên bị trường công an trả về từng viết cam kết "điểm xịn"

Bộ Công an đã bàn giao 53 thí sinh có điểm gian lận về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La, Hòa Bình để xử ...

25 sinh vien chua co viec lam hoac phai doi nghe Hàn Quốc đột ngột tăng học phí, hàng loạt sinh viên nước ngoài bức xúc

Đại diện các sinh viên nước ngoài cho biết việc tăng học phí đột ngột là hoàn toàn vô lý và bất công.

25 sinh vien chua co viec lam hoac phai doi nghe 14 người nhận tội vụ "chạy trường" đại học lớn nhất lịch sử Mỹ

14 người đồng ý sẽ thừa nhận việc tham gia vào đường dây gian lận tuyển sinh đại học được cho là lớn nhất từng ...