2,5 ha rừng phòng hộ ven biển bị chặt phá, Lãnh đạo phường ở Huế nói gì?

Lãnh đạo UBND phường Phong Quảng (TP Huế) lý giải việc chính quyền xã Quảng Công (cũ) bán khoảng 2,5 ha rừng phòng hộ ven biển trước ngày hợp nhất.

Liên quan vụ 2,5 ha rừng phòng hộ ven biển TP Huế bị chặt, ông Nguyễn Đình Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (cũ) cho biết, sau bão lũ năm 2024, xã kiểm tra thấy nhiều cây gãy đổ nên xin ý kiến huyện Quảng Điền (cũ) để cải tạo lại rừng.

Việc thanh lý được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Công khi ấy đồng ý, tiền bán gỗ dùng để chi trả công chăm sóc rừng và mua giống trồng lại.

Diện tích lớn rừng trồng và rừng phòng hộ ven biển nằm sát khu dân cư phường Phong Quảng (TP Huế) bị chặt phá theo kiểu tận thu, tan hoang.

Diện tích lớn rừng trồng và rừng phòng hộ ven biển nằm sát khu dân cư phường Phong Quảng (TP Huế) bị chặt phá theo kiểu tận thu, tan hoang.

"Chúng tôi đã báo cáo về thiệt hại tài sản để trình lên cấp trên. Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi, xã thấy mùa nắng nóng đã đến nên cho khai thác những cây gãy đổ", Phó Chủ tịch UBND phường Phong Quảng nói.

Trong khi đó, ông Lê Diễn (người dân địa phương) cho rằng, lượng cây gãy đổ không nhiều nên việc xã nói do cây ngã đổ sau bão lụt để rồi thanh lý toàn bộ là không hợp lý. Đây là rừng trồng trên đất phòng hộ, tác dụng chắn gió, chống cát bay cát nhảy. Giờ khai thác trống trơn như vậy, bà con rất lo khi mùa mưa bão tới.

Loại cây bị phá chủ yếu là cây keo lưỡi liềm, có đường kính 6 - 30cm.

Loại cây bị phá chủ yếu là cây keo lưỡi liềm, có đường kính 6 - 30cm.

Trước đó, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương điều tra việc một phần khu rừng tại thôn An Lộc (phường Phong Quảng) bị khai thác trái phép, thuộc lô 152 và 161, khoảnh 1, tiểu khu 89.

Vụ việc được Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP Huế phát hiện trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng. Theo đó, diện tích lớn cây keo lưỡi liềm thuộc rừng phòng hộ ven biển ở thôn An Lộc bị chặt phá. Tại hiện trường, nhiều cây keo đường kính 6-30cm bị cưa gần sát gốc. Diện tích rừng bị chặt nằm sát khu tái định cư của người dân thôn An Lộc.

Hiện trường vụ phá rừng còn trơi trọi những cành gãy và một vài cây nhỏ.

Hiện trường vụ phá rừng còn trơi trọi những cành gãy và một vài cây nhỏ.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan kiểm lâm, tổng diện tích bị khai thác là hơn 3,1 ha, với 1.461 cây bị chặt. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ bị khai thác là 2,5844 ha, phân thành 2 lô. Cụ thể, lô 1 diện tích 1,39075 ha, tổng số cây bị khai thác là 767; lô 2 có diện tích 1,19368 ha, với 564 cây bị khai thác là, chủ yếu là cây keo lưỡi liềm.

Đáng chú ý, ngày 23/4, Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (cũ) và đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quảng Điền (cũ) kiểm tra hiện trường một số lô rừng phòng hộ tại xã Quảng Công, trong đó có lô 14, 17, 43, 114 và 152. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, lô 152 chưa bị khai thác.

Nguyễn Vương / VTC News