23 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết

Cục CSGT cho biết, trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 13 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 12 người; đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người.

32540590311167354390001724232318211301515346n-14380870
Hiện trường vụ xe máy lao xuống kênh ở huyện Yên Thành, Nghệ An khiến 3 người tử vong.

Lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.683 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng; tước 309 giấy phép lái xe các loại; xử lý 646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng phát hiện 50 trường hợp vi phạm trên cao tốc.

Tổng hợp nhanh, sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 20 - 23/1/2023), cả nước xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết, 61 người bị thương.

Đáng chú ý, theo Cục CSGT, tại TP.HCM xảy ra một vụ đua xe trái phép vào lúc 3h50 ngày 22/1 (mùng 1 Tết), với nhóm khoảng 100 xe máy tụ tập, chạy thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải (phường 14, quận 10) đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái.

Tổ công tác phòng, chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TPHCM đã bố trí lực lượng vây bắt, xử lý, đã chặn bắt tổng cộng 33 người và 21 phương tiện. Vụ việc được bàn giao cho Công an quận 10 để tiến hành xử lý theo quy định.

 
Trần Lộc / VTC News