Tin hot
27/03/2026 08:372 triệu USD xếp đầy vali nhờ 'chạy đoàn kiểm tra' vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí số tiền 803 tỷ đồng tại các dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Hai thuộc cấp của bà Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn, cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, còn bị đề nghị truy tố thêm tội Nhận hối lộ do thỏa thuận “ăn chia” 5% giá trị thanh toán trước thuế với các nhà thầu.
Liên quan vụ án, viện kiểm sát cáo buộc Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Lê Thanh Thiêm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD của Nguyễn Chiến Thắng bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “giúp” Thắng không bị xử lý liên quan sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

Theo cáo trạng, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.
Do biết Lê Thanh Thiêm là người có quan hệ xã hội rộng, Lê Thành Công đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu. Vài ngày sau, Thiêm gọi Nguyễn Chiến Thắng đến nhà, nói đã “nhờ được” và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD.
Tin lời, Thắng đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm thông qua Nguyễn Thanh Toàn.
Cụ thể, khoảng giữa tháng 9/2021, Thắng chuẩn bị 1 triệu USD, để trong vali hiệu Samsonite, nhờ Toàn mang đến nhà hàng tại số 3A Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, Hà Nội giao cho Thiêm.
Ngày 27/9/2021, Thắng tiếp tục chuẩn bị 600.000 USD, để trong thùng giấy đựng nước Lavie, nhờ Toàn mang đến nhà riêng của Thiêm. Hai ngày sau, Thắng chuẩn bị 400.000 USD, để trong túi xách hiệu Samsonite, tiếp tục nhờ Toàn đưa đến nhà riêng của Thiêm.
Lời khai của Nguyễn Chiến Thắng về diễn biến các lần đưa tiền được xác định phù hợp với tài liệu điều tra. Thắng khai số tiền 2 triệu USD này có nguồn từ tiền các nhà thầu đưa khi còn làm Giám đốc Ban y tế trọng điểm nhưng chưa chi hết; số tiền được gửi tiết kiệm tại TechcomBank khoảng 28 tỷ đồng.
Sau 3 lần rút tiền tiết kiệm cá nhân, Thắng liên hệ các tiệm vàng trên phố Hà Trung để đổi từ tiền đồng sang USD rồi đưa cho Thiêm.
Ông Nguyễn Thanh Toàn, cán bộ Ban y tế trọng điểm, cũng có lời khai phù hợp với diễn biến vụ việc.
Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Lê Thanh Thiêm đã nhận 2 triệu USD của Nguyễn Chiến Thắng, hứa hẹn sẽ giúp Thắng không bị xử lý, nhưng sau khi nhận tiền thì không đưa cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tác động, mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
- VFF cấp phép dự V.League có điều kiện với 4 đội bóng (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Sunderland vs Man Utd, vòng 36 Ngoại Hạng Anh ngày 9/5 (3 giờ trước)
- Vietjet mở đường bay đầu tiên đến Sri Lanka (3 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Ngoại Hạng Anh ngày 9/5 (3 giờ trước)
- Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công lên hơn 3 triệu đồng (4 giờ trước)
- Nhạc sĩ Dương Cầm: 'Tôi chỉ chọn người hát live, hát nhép là tối kỵ trên sân khấu' (4 giờ trước)
- Lầu Năm Góc công bố 162 hồ sơ UFO: 'Đã đến lúc người Mỹ tự nhìn thấy sự thật' (5 giờ trước)
- PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz (6 giờ trước)
- Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ tổ chức thành công Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026” (6 giờ trước)
- Real Madrid hỗn loạn, huấn luyện viên Arbeloa xác định chia tay (6 giờ trước)