Pháp luật
30/10/2019 17:382 kẻ lừa làm hộ chiếu cho Vũ "Nhôm" ra tòa
2 bị cáo được xác định nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) làm hộ chiếu đi Mỹ nhưng không thành.
Là bị hại trong vụ án, Vũ "Nhôm" có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Nhận của Vũ "Nhôm" 700.000 USD hay 150.000 USD?
Theo điều tra, thông qua mối quan hệ xã hội, Vũ "Nhôm" quen thân với vợ chồng ông Hoàng Hữu Châu. Đầu năm 2017, các trang mạng Internet đăng tải một số tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến Vũ. Cuối tháng 5/2017, anh ta được thông báo về việc bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.
Trong thời gian này, biết Châu hay đi nước ngoài nên Vũ nhờ người này tìm cách làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho gia đình Vũ.
Thấy Thái Minh Hùng nói có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Châu 2 lần đến gặp Vũ để nhận số tiền 700.000 USD (việc nhận tiền không hề có giấy tờ).
![]() |
| Vũ "Nhôm" tại phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á. (Ảnh: Trương Khởi) |
Nhận tiền xong, Châu được Hùng đưa cho bộ hồ sơ để gia đình Vũ hoàn thiện, đồng thời thu của mỗi người trong gia đình 4 ảnh thẻ. Sau đó, Châu trực tiếp đến lăn tay các thành viên trong gia đình Vũ. Riêng con gái của Vũ đang học tại Mỹ, Châu nói gửi giấy tờ qua trường xin xác nhận...
Tại cơ quan điều tra, Châu khai phù hợp với nội dung vụ án nhưng người này thừa nhận chỉ cầm 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD như tố cáo của Vũ.
Cơ quan điều tra căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được đã xác định Châu và Hùng đã câu kết với nhau chiếm đoạt của Vũ 150.000 USD. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng nhận định số tiền Phan Văn Anh Vũ bị lừa là 150.000 USD (tương đương hơn 3,3 tỷ đông), trong đó Hoàng Hữu Châu chiếm đoạt 145.000 USD, bị can Thanh Minh Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
Dùng nhiều hộ chiếu danh tính giả nhập cảnh vào Singapore
Sau khi nhận hồ sơ, Hoàng Hữu Châu hẹn Vũ "Nhôm" đến tháng 8/2017 sẽ trả hộ chiếu và nhận nốt số tiền còn lại.
Quá hẹn, Vũ nhiều lần thúc giục, yêu cầu ông Châu giao hộ chiếu nhưng người này đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ đã có hộ chiếu nhưng đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore.
![]() |
| Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử phúc thẩm cùng 2 cựu tướng công an tháng 6/2019. (Ảnh: N.H.) |
Ngày 21/12/2017, Vũ "Nhôm" sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Một ngày sau, Vũ nhập cảnh vào Singapore. Lúc này, Châu nói hộ chiếu đang ở Mỹ, yêu cầu Vũ phải đi bằng đường biển sang đó để nhận. Tuy nhiên, Vũ không đồng ý.
Một tuần sau, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam. Thông báo của Bộ Nội vụ Singapore cho biết Phan Văn Anh Vũ nhập cảnh vào Singapore bằng một hộ chiếu Việt Nam với danh tính giả là Lê Văn Sáu.
Ngoài ra, Vũ "Nhôm" còn sở hữu 2 hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu Việt Nam mang tên thật Phan Văn Anh Vũ và từng dùng các hộ chiếu này để nhập cảnh Singapore.
Sau đó, Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra bắt theo quyết định truy nã. Tháng 7/2018, từ trại giam của Bộ Công an, Vũ làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Châu và đề nghị thu hồi tiền trả lại cho mình.
Viện Kiểm sát cho rằng số tiền Vũ đưa cho Châu là để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Do đó, đề nghị tòa án khi đưa ra xét xử, tuyên tịch thu sung công quỹ.
- Ngành sản xuất xe điện Trung Quốc mâu thuẫn vì thuế lithium-ion (15:40)
- Cảnh giác bẫy lừa đảo núp bóng quà tặng Trung thu (15:22)
- Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng (15:03)
- Quan chức Fed bắt đầu tính đến nhiều lần tăng lãi suất nữa (1 giờ trước)
- Từ Công ước Hà Nội đến Bentiu: Vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc thế nào? (1 giờ trước)
- Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu (2 giờ trước)
- Chính phủ lý giải việc bỏ án tử với tội về ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi (4 giờ trước)
- Iran đề nghị thỏa thuận với ông Trump trước thềm bầu cử Mỹ (4 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Tăng sức phòng ngự (5 giờ trước)
- Lập Facebook "ảo", giả bệnh nhân khỏi u để bán “thuốc nam gia truyền” (5 giờ trước)

