Quốc tế
18/07/2019 17:581.200 học sinh trở thành "con tin" trong tranh chấp ngoại giao Mỹ- Nga
Căng thẳng bắt đầu được châm ngòi hôm 16/7 khi tờ New York Times đưa tin 30 giáo viên Mỹ giảng dạy tại Trường Anh-Mỹ ở Matxcơva do các đại sứ quán phương Tây điều hành bị từ chối cấp thị thực.
Theo NYT, ngôi trường này hiện có 1.200 trẻ em từ mầm non tới trung học theo học. Nhiều trong số đó là con em các nhà ngoại giao vào doanh nhân nước ngoài. Ngôi trường được các Chính phủ Mỹ, Anh và Canada đồng sáng lập năm 1949.
Giải thích thêm về vụ việc, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết số giáo viên này dự định tới Nga vào tháng tới nhưng bất thành do không thể xin được thị thực. Vụ việc khiến Trường Anh-Mỹ phải thu hẹp số lượng học sinh theo học.
![]() |
| Trường Anh-Mỹ ở Matxcơva. (Ảnh: Moscow Times) |
"Không nên sử dụng trẻ em như những con tốt trong tranh chấp ngoại giao", ông Huntsman nói. Ông này bày tỏ hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết trước khi năm học mới bắt đầu.
Tuy nhiên, Nga đổ vấy ngược lại cho Mỹ về tranh chấp giữa 2 nước, khẳng định chính thái độ của Mỹ với các nhà ngoại giao và giáo viên nước này khiến họ lâm vào tình cảnh hiện tại.
Trong cuộc họp báo hôm 17/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Washington bắt đầu cuộc chiến thị thực cách đây 2 năm, khiến Matxcơva không thể gửi các nhà ngoại giao của họ tới Mỹ. Bà này khẳng định Mỹ luôn kêu gọi Nga cấp thị thực ngoại giao cho các giáo viên ở Matxcơva nhưng lại không sẵn lòng cấp giấy thông hành tương tự cho các giáo viên Nga làm việc tại một trường học trong khuôn viên Đại sứ quán Nga ở Washington.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các giáo viên Mỹ được cử tới Nga dưới tư cách nhân viên đại sứ quán với hộ chiếu ngoại giao, nhưng Trường Anh-Mỹ lại hoạt động như một doanh nghiệp thương mại. Theo bà, Matxcơva từng nhiều lần yêu cầu Mỹ chỉnh lý lại tư cách pháp nhân của trường nhưng Mỹ từ chối không đối thoại.
"Nga sẵn sàng cấp thị thực cho các giáo viên ngay khi Mỹ làm điều tương tự với các nhân viên ngoại giao Nga", bà nói thêm, nhấn mạnh Mỹ mới chính là bên sử dụng trẻ em tại trường Matxcơva làm con tin.
Tờ Kommersant của Nga hồi tháng 6/2017 đưa tin Matxcơva từng xem xét gây khó khăn cho ngôi trường này như một cách để trả đũa các biện pháp trừng phạt mà cựu Tổng thống Barack Obama áp đặt lên Nga vào năm 2016.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng từ năm 2014 sau khi Mỹ và EU áp đặt trừng phạt lên Matxcơva vì sáp nhập Crưm và cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở Ukraine. Căng thẳng tiếp tục tăng cao kể từ đó tới nay sau các vụ tấn công hóa học ở Syria và đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh.
Giám đốc Trường Anh-Mỹ từ chối trả lời về vụ việc trong khi đại diện trường gợi ý phóng viên gửi câu hỏi trực tiếp lên đại sứ quán.
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (18:03)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (30 phút trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (49 phút trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (1 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (1 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (2 giờ trước)
- Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran (3 giờ trước)
