12 người chết vì bão tại Macau, Hồng Kông

Tính đến ngày 24/8 đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương sau khi bão Hato tấn công ở miền nam Trung Quốc, Macau và Hồng Kông.

Sóng do bão Hato gây ra ở Hồng Kông ngày 23/8. Ảnh: Reuters

Trong đó có 8 người thiệt mạng ở Macau, nơi báo chí tường thuật có nhiều xe hơi bị ngập và người dân bơi trên phố. Nhiều sòng bạc ở Macau phải chạy máy phát điện dự phòng, theo AFP. Lính cứu hỏa ở Macau vẫn đang làm công tác cứu hộ trong khi chiến dịch dọn dẹp sau bão đang được tiến hành.

Trong khi đó ở Hồng Kông, bão Hato gây mưa to và gió mạnh, khiến hơn 120 người bị thương. Còn ở tỉnh láng giềng Quảng Đông có ít nhất 4 người chết, gần 27.000 người sơ tán và gần 2 triệu hộ gia đình mất điện sử dụng do bão.

Một con đường bị ngập nặng ở Hồng Kông khi bão Hato tấn công thành phố này hôm 23/8. Ảnh: Reuters

Hồng Kông và khu vực xung quanh thường hứng bão trong từ tháng 7 đến tháng 10. Thành phố này hứng cơn bão mạnh nhất vào năm 1962, khi bão Wanda quét qua với sức gió giật 284 km/giờ, khiến 130 người thiệt mạng và 72.000 người mất nhà cửa, theo AFP.

Hình ảnh kinh hoàng siêu bão Hato đổ bộ vào Trung Quốc
Bão Hato quét qua miền Nam Trung Quốc làm 10 người thiệt mạng

(http://thanhnien.vn/the-gioi/12-nguoi-chet-vi-bao-tai-macau-hong-kong-868934.html)

Theo Thanh Niên