11 người Nhật tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tại Nhật Bản với mức nhiệt trên 35 độ C khiến hàng nghìn người phải nhập viện.

11 nguoi nhat tu vong trong dot nang nong ky luc
Người phụ nữ Nhật Bản sử dụng quạt cầm tay tránh nóng. Ảnh: AP

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu trợ Thảm họa Nhật Bản hôm nay cho biết đợt nắng nóng kéo dài suốt tuần qua đã khiến 5.664 người phải nhập viện, ít nhất 11 người tử vong khi nhiệt độ lên cao kỷ lục.

Nhiệt độ ngày 28/7 ở Hatoyama, tỉnh Saitama lên tới 35,8 độ C, nhiều khu vực khác trên khắp nước Nhật cũng chứng kiến mức nhiệt trên 35 độ C. Nhiệt độ cũng tăng trên 30 độ C tại các tỉnh Chiba, Tottori, Fukuoka và Yamanashi.

Nắng nóng kỷ lục buộc cơ quan Đường sắt Hokkaido phải tạm dừng nhiều tuyến tàu do lo ngại nhiệt độ cao làm biến dạng đường ray.

Kiểu thời tiết nóng ẩm của mùa hè Nhật Bản có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe người dân, thậm chí dẫn tới tử vong. Năm ngoái, trong các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9, hơn 95.000 người Nhật đã nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt. Mức nhiệt cao kỷ lục cũng khiến quan chức Nhật Bản lo ngại về khâu tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7, 8 năm sau tại Tokyo.

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)

11 nguoi nhat tu vong trong dot nang nong ky luc Nắng nóng, hạn hán ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, tình hình nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn ở miền Trung còn kéo dài trong ...

11 nguoi nhat tu vong trong dot nang nong ky luc Nắng nóng thiêu đốt châu Âu với nhiệt độ phá vỡ mọi kỷ lục

Đợt nắng nóng lịch sử thiêu đốt khắp châu Âu với mức nhiệt độ được ghi nhận ở nhiều nơi phá vỡ mọi kỷ lục ...

11 nguoi nhat tu vong trong dot nang nong ky luc Sư tử chết vì nắng nóng trong khu bảo tồn Mỹ

Dù được các nhân viên nỗ lực làm mát và chữa trị, sư tử cái 17 tuổi vẫn không qua khỏi do gan và thận ...

/ vnexpress.net