Thế giới 24h
13/12/2017 03:4010 bang tại Mỹ là miền đất hứa cho người không có bằng đại học
![]() |
1. Arizona - tăng 199% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 55.000 USD 68% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Arizona có 223.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
2. Montana - tăng 187% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 57.000 USD 67% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Montana có 26.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
3. Idaho - tăng 172% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 54.000 USD 71% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Idaho có 37.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
4. North Dakota - tăng 156% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 52.000 USD 69% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang North Dakota có 21.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
5. South Dakota - tăng 142% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 52.000 USD 66% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang South Dakota có 21.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
6. Utah - tăng 139% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 56.000 USD 66% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Utah có 81.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
7. Oklahoma - tăng 126% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 55.000 USD 71% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Oklahoma có 97.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
8. Texas - tăng 124% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 57.000 USD 67% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Texas có 648.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
9. Arkansas - tăng 120% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 54.000 USD 73% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Arkansas có 51.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
![]() |
10. Georgia - tăng 118% số công việc ngành dịch vụ lương cao
Lương trung bình: 54.000 USD 65% người lao động không có bằng cử nhân. Từ năm 1991 đến 2015, bang Georgia có 232.000 công việc trong ngành dịch vụ đòi hỏi tay nghề cao cho những người không tốt nghiệp đại học.
| Đừng bôi xấu những việc làm tốt đẹp Mấy hôm nay ông có việc gì mà tôi thấy cứ nửa đêm gà gáy lại lạch cạch khóa cổng thế? |
| Nhà tuyển dụng cần gì ở sinh viên mới ra trường? Các nhà tuyển dụng khuyên sinh viên trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển nên tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp cũng như vị trí ... |
| Vũ nữ thoát y chia sẻ được số tiền khủng kiếm được mỗi đêm Một vũ nữ thoát y đã bật mí những ưu điểm của công việc lắm thị phi này. |
- 3 bộ phận trên cơ thể nên giữ sạch sau tuổi 45 để bảo vệ sức khỏe (16/03/26 21:13)
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Khoảng trống thực thi cần được lấp đầy (16/03/26 20:48)
- Chàng trai chấn thương não nặng 'gặp Chúa trong 18 ngày hôn mê', phục hồi kỳ lạ (16/03/26 20:32)
- Chia mức tiêu chuẩn khí thải ô tô theo năm sản xuất, đời xe cũ nào được lợi? (16/03/26 20:13)
- Trung Quốc âm thầm xây 'siêu kho dầu', đủ nuôi nền kinh tế 140 ngày (16/03/26 19:46)
- Châu Âu trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng mới (16/03/26 19:37)
- 10X Phú Thọ giành Huy chương Vàng kỳ thi Sinh học Anh: Học vượt cấp từ lớp 7 (16/03/26 19:13)
- Vì sao trend 'trò chuyện với bản thân 10 năm trước' lan tỏa mạnh đến vậy? (16/03/26 18:48)
- Dự kiến những trường hợp được nhận tiền hỗ trợ khi sinh con từ 1/7 (16/03/26 18:44)
- Mỹ bất ngờ “dang tay” với lao động nhập cư (16/03/26 18:36)









