Xin các vị dừng tay “vẽ”

Bớt chi hội hè, có thể giúp người dân bớt khó khăn. Mùa đông trẻ em có thêm manh áo ấm, bữa ăn thêm miếng thịt.

Đen: Nghe tin tỉnh Thanh dự chi hơn trăm tỷ tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng mà choáng.

Đá: Ông nói sao, hơn trăm tỷ chi cho lễ hội, ở tỉnh nghèo như Thanh Hóa ư?

Đen: Thế mới đáng nói. Dư luận đang ồn lên kia kìa.

Đá: Nhưng “nội lực” hay lại xin ngân sách?

Đen: “Tiền trong nhà” mà “vung” còn đáng trách. Đằng này, dự kiến có tới 80 phần trăm là tiền ngân sách.

Đá: Không thể hiểu nổi. Nhà nghèo mà lại ham chơi sang.

Đen: Mới dừng lại ở tờ trình của sở VH,TT&DL tỉnh, chưa quyết.

Đá: Ngay trong ý tưởng đã đáng phê phán rồi. Biết đâu, ok thì dân chỉ còn nước è cổ ra mà đóng thuế.

Đen: Nghe nói tờ trình khái toán kinh phí cho hoạt động này lên tới hơn 104 tỷ đồng.

Đá: Họ “vẽ” ra những gì mà kinh thế.

Đen: Nhiều người cho rằng khoản dự chi quá lớn đối với một lễ kỷ niệm chỉ mang tầm địa phương.

Đá: Đàng hoàng, trang trọng, đầy đủ nghi lễ, nhưng phải đảm bảo tiết kiệm, vì chúng ta còn nghèo lắm.

Đen: Tôi từng đến các huyện miền núi Thanh Hóa. Chứng kiến các thầy trò, người dân thiếu đủ thứ.

Đá: Đúng vậy. Tỉnh này vẫn chưa tự chủ được ngân sách, hàng năm phải xin hỗ trợ ngân sách từ Trung ương.

Đen: Lũ lụt, bão biển liên miên, vẫn phải xin gạo cứu đói cho người nghèo. Vậy mà…

Đá: Nhiều địa phương miền núi của tỉnh còn nghèo đói, chưa có điện, đường, trường học.

Đen: Bớt chi hội hè, có thể giúp người dân bớt khó khăn. Mùa đông trẻ em có thêm manh áo ấm, bữa ăn thêm miếng thịt.

Đá: Cũng may còn phải xét, duyệt rồi mới “xuống chiếu”.

Đen: Tránh chuyện đề xuất phản, đầu tư tiền triệu trang bị áo mưa, bảo hộ cho lãnh đạo tỉnh nọ “chống lũ lụt”.

Đá: Hay việc chi 65 tỷ mua quà trong lễ kỷ niệm ở tỉnh trung du. Nó cứ “uẩn khúc”, lãng phí thế nào ấy.

Đen: Dân chúng tôi cần gạo, cần điện, cần thuốc chữa bệnh, không cần ấm chén!

Đá: Vậy xin các vị cẩn trọng, “đừng đốt”!

xin cac vi dung tay ve Chi 104 tỉ đồng kỷ niệm 990 năm danh xưng: Lãng phí và phù phiếm!

Việc dự chi 104 tỉ đồng cho công tác tổ chức sự kiện kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa là quá phù phiếm, ...

xin cac vi dung tay ve Xin chi 104 tỷ kỷ niệm danh xưng: Không cần thiết!

Trong khi Thanh Hóa còn nghèo, người dân còn đang gặp nhiều khó khăn thì việc muốn chi 104 tỷ để kỷ niệm danh xưng ...

/ http://www.nguoiduatin.vn